Bất ngờ chỉ nơi phi tang 6 nạn nhân

ANTĐ - Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ án giết người hàng loạt gây kinh hoàng sau khi đối tượng Darren Deon Vann, 43 tuổi (ảnh), bị bắt giữ do tình nghi sát hại tổng cộng 7 phụ nữ trong 20 năm.  

Bất ngờ chỉ nơi phi tang 6 nạn nhân ảnh 1Nhà nghỉ số 6 ở thành phố Hammond, nơi phát hiện thi thể nạn nhân Afrika Hardy

Từ cái chết của một gái gọi

Hôm 17-10, khi bạn bè của Afrika Hardy, 19 tuổi, hành nghề gái gọi, nhận được một số tin nhắn đáng ngờ gửi từ số điện thoại di động của cô. Họ liền tìm đến nhà nghỉ số 6 ở thành phố Hammond thuộc bang Indiana, hoảng hốt phát hiện thi thể của Hardy trong phòng nhà nghỉ. Vụ việc ngay lập tức được thông báo cho cảnh sát. Lần theo bằng chứng từ điện thoại di động của Hardy, cảnh sát nhanh chóng tìm tới nhà Darren Deon Vann ở thành phố Gary, Indiana, và bắt giữ hắn. 

Phát biểu trước báo giới hôm 20-10, cảnh sát trưởng thành phố Hammond, John Doughty cho biết, Vann hẹn gặp Hardy tại nhà nghỉ trên qua một trang web quảng cáo tình dục. Lúc đầu, cuộc gặp được sắp xếp vào ngày 16-10, nhưng sau đó lùi lại 1 ngày. Tại cơ quan điều tra, Vann cho biết rất “ngạc nhiên” khi vụ việc bị phát hiện nhanh chóng như vậy. Hắn khai nhận đã sử dụng dây điện thoại để siết cổ nạn nhân. Điều bất ngờ với cảnh sát là Vann không hề chối tội, mà thú nhận đã sát hại một số phụ nữ khác, thậm chí dẫn cảnh sát tới nơi cất giấu thi thể 6 nạn nhân khác. “Hắn đã hợp tác và theo chúng tôi tới nơi phi tang. Tuy nhiên chúng tôi chưa lý giải được tại sao hắn hành động như vậy”, ông John D. Doughty nói.  

Theo chỉ dẫn của Vann, cảnh sát phát hiện ra thi thể của Anith Jones, 35 tuổi, cư dân thành phố Merrillville, cũng thuộc bang Indiana, vào chiều 18-10 trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Gary. Gia đình của Jones đã báo cô bị mất tích vào ngày 8-10. Đến khoảng 1h sáng 19-10, cảnh sát tìm thấy thi thể tiếp theo và danh tính của nạn nhân này đã được xác nhận là Teairra Batey, 28 tuổi, sống tại thành phố Gary. Nhà chức trách phát hiện thi thể thứ ba chỉ sau đó chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Vào cuối ngày 19-10, cơ quan điều tra xác nhận rằng họ phát hiện thêm 3 thi thể khác, tất cả đều được tìm thấy tại Gary, cách   Hammond 16km. Một trong 3 nạn nhân nói trên sau đó được xác định là Christinie Williams, 36 tuổi, cũng là cư dân của Gary. Cảnh sát cho biết, cả 7 nạn nhân đều bị giết hại, trong đó 2 nạn nhân Hardy và Jones tử vong do bị siết cổ dẫn đến nghẹt thở. Hầu hết các thi thể được tìm thấy bên trong hoặc xung quanh những ngôi nhà cháy bị bỏ hoang.  

Đối tượng nhiều án tích

Darren Deon Vann chuyển từ Austin tới Gary sinh sống vào năm 2004. Tờ     MailOnline  tiết lộ, vợ cũ của Vann là Maria Vann, hiện 72 tuổi. Bà lão có 3 người con này đã quyết định kết hôn với Vann mặc dù anh ta chỉ đáng tuổi con trai bà. Tuy nhiên, hai người hiện đã ly dị và bà Maria hoàn toàn không liên quan cũng như không biết gì về các hành động giết người của Vann. 

Trong khi đó, theo hồ sơ cảnh sát, vào năm 2009, tên này từng bị kết án 5 năm tù giam vì hành vi tấn công tình dục một phụ nữ 25 tuổi tại thành phố Austin, bang Texas hồi tháng 12-2007. Hắn mãn hạn tù cách đây không lâu thì bị bắt giữ vì liên quan đến vụ sát hại Afrika Hardy hôm 17-10. Mặc dù Vann thú nhận có liên quan tới các vụ giết người cách đây 20 năm, tuy nhiên hiện những thông tin về các vụ án vào thời gian này vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cảnh báo rằng số lượng thi thể nạn nhân có thể nhiều hơn những gì mà họ tìm được. Nhằm trấn an người dân, cảnh sát trưởng thành phố Gary cho hay, cảnh sát 2 thành phố Gary và Hammond đang hợp tác để điều tra về vụ án giết người hàng loạt này.