Bắt cóc doanh nhân đòi chuộc 185kg vàng

ANTĐ - Một vụ bắt cóc tống tiền gây chấn động dư luận Thâm Quyến, Trung Quốc khi một quan chức, doanh nhân tại thành phố này đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc bằng 185kg vàng. 

Bắt cóc doanh nhân đòi chuộc 185kg vàng ảnh 1185kg vàng trong vụ bắt cóc được cảnh sát thu hồi

Đại biểu HĐND thành phố mất tích

Vụ việc xảy ra sáng 23-9-2013 khi ông Trương, một đại biểu HĐND thành phố Thâm Quyến và là chủ một doanh nghiệp đang đứng tại bãi đỗ xe ở Phúc Thiên thì bị những kẻ lạ mặt bắt cóc. Nhóm này lái 2 chiếc ô tô vào bãi đỗ xe trên, sát vị trí xe ông Trương. Chúng đợi lúc ông Trương ra lấy xe, nhân lúc vắng người, chúng lập tức bắt ông lên xe rồi đưa tới một căn phòng ở Sa Tỉnh thuộc huyện Bảo An, đe dọa đòi tiền chuộc. Nạn nhân sau đó đã buộc phải gọi điện về công ty, yêu cầu chuẩn bị 185kg vàng với tổng trị giá lên tới gần 50 triệu NDT (8,14 triệu USD) tiền chuộc.

 Tối cùng ngày, lái xe của ông Trương đã chở theo 185 kg vàng đến bãi đỗ xe ở sân bay quốc tế Thâm Quyến, giao cho bọn bắt cóc. Trong đó, đối tượng Trương Cảnh Quang lấy 80kg vàng, Lại Ất Kim lấy 85kg vàng còn Lại Trường Kim lấy 20kg. Đến sáng sớm 24-9, chúng gọi điện cho một đối tượng khác tên là Long Đại Thành bảo thả doanh nhân Trương. Sau khi được thả, ông Trương đã tới trình báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Sau một thời gian tích cực phá án, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các nghi phạm và thu hồi số vàng bọn chúng đã tẩu tán.  

Lên kế hoạch kỹ lưỡng

Đến tháng 8-2014, nhóm bắt cóc gồm 20 tên đã bị đưa ra tòa xét xử. Theo hồ sơ cáo trạng, các đối tượng bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc từ tháng 7-2013 và đợi đến 9h sáng 23-9 mới ra tay. Tại tòa, Trương Cảnh Quang nói rằng, Lại Ất Kim là nghi phạm chính, đồng thời cáo buộc Lại Ất Kim tài trợ tiền để thực hiện vụ bắt cóc bằng cách bán căn hộ của hắn ở Đông Hoản. Tuy nhiên, Lại Ất Kim đã bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng Trương Cảnh Quang mới là kẻ chủ mưu khi nói với đồng bọn rằng doanh nhân Trương nợ bạn của hắn ở Hồng Kông 15 triệu NDT (2,43 triệu USD). “Tôi không biết gì về doanh nhân Trương và những người liên quan đến vụ bắt cóc. Trương Cảnh Quang chỉ nói với tôi rằng đi thu nợ hộ người khác”, Lại Ất Kim nói. Cũng theo bị cáo này, hắn được chia số vàng nhiều nhất vì trước đó đã ứng trước số tiền 300.000NDT chi phí cho vụ bắt cóc.

Trong khi đó, các công tố viên cho biết, Trương Cảnh Quang, Lại Ất Kim và Lại Trường Kim là 3 kẻ cầm đầu và lên kế hoạch thực hiện vụ bắt cóc trên. Chúng còn thuê những người khác tham gia bắt cóc với số tiền thù lao 10.000NDT/người. Các nghi phạm đã thuê một căn hộ gần nhà nạn nhân trong khoảng 2 tháng để quan sát mọi sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân, trước khi ra tay. 

Sau một thời gian xét xử, tháng 11-2014, Tòa án trung cấp nhân dân thành phố Thâm Quyến đã kết án tử hình Trương Cảnh Quang nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm, Lại Ất Kim tù chung thân còn Lại Trường Kim nhận án phạt 15 năm tù giam. Trong khi đó, 17 bị cáo khác tham gia bắt giữ người trái pháp luật và che giấu thủ tội phạm bị kết án từ 1 năm 3 tháng tới 4 năm tù giam. Sau khi tòa ra phán quyết, một số bị cáo trong đó có Trương Cảnh Quang cho biết sẽ đệ đơn kháng cáo.