Nợ công, nợ xấu làm “nóng” nghị trường

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nợ công, nợ xấu làm “nóng” nghị trường; Thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola cấp quốc gia; Phiến quân IS nghi sát hại cả trẻ em; Đối thoại Hong Kong rơi vào bế tắc…

Bản tin phát thanh ngày 22-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Ngày 21-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015. Tình hình nợ công gia tăng, nợ xấu xử lý chậm là vấn đề nóng được các tổ ĐBQH tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nhất.

Theo phân tích của các đại biểu đoàn ĐBQH TP Hà Nội, dù nợ công của nước ta hiện vẫn trong ngưỡng an toàn song dự báo đến cuối năm 2015 sẽ tiến gần đến ngưỡng giới hạn cho phép. Điều đáng lo ngại hơn về nợ công không phải chỉ là tỷ lệ nợ cao mà là khả năng trả nợ mỗi năm 13-14%, trong khi ngân sách hiện nay đang rất yếu, tăng trưởng thấp, bội chi cao. Cũng vì thế, khả năng trả nợ sẽ rất khó khăn cả trước mắt, lâu dài. Áp lực trả nợ trong năm 2015 là rất lớn. 

Lửa bốc cháy ngùn ngụt ở KCN Quang Minh

* Liên quan đến 2 vụ cháy lớn xảy ra tại Hà Nội đêm ngày 18-10, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra và các lực lượng liên quan đã vào cuộc. Tới nay, chưa có kết luận chính thức về 2 vụ việc này, tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ ban đầu, thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Trong đó, riêng vụ cháy ở khu công nghiệp Quang Minh có thiệt hại trên 130 tỷ đồng. Còn tại vụ cháy khu nhà xưởng trên phố Dương Đình Nghệ, doanh nghiệp thiệt hại nặng nhất khoảng 3,5 tỷ đồng.

Quá tải là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

* Trước việc một website về bình chọn sân bay xếp hạng sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam vào top 10 sân bay tệ nhất châu Á, lãnh đạo Cục Hàng không đã phản ứng vì cho rằng, đánh giá này thiếu khách quan, tuy nhiên, Cục Hàng không sẽ coi đó là cảnh báo để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Cảng hàng không Việt Nam.

* Để ứng phó với nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola có khả năng xâm nhập nước ta, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc thành lập 4 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola cấp quốc gia tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam và khu vực Tây Nguyên. Các đội đáp ứng nhanh có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh Ebola trên địa bàn phụ trách, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Ebola xảy ra trên địa bàn

Sau khi sự việc xảy ra, rất đông người nhà bệnh nhân kéo đến bệnh viện

* Liên quan đến vụ việc bé gái 11 tuổi tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội, sáng ngày 22-10, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội trực tiếp giải quyết vụ việc; đồng thời, tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có).

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Cộng đồng quốc tế vô cùng kinh hoàng khi các chiến binh người Kurd trên cao nguyên Kobane, Syria tìm thấy một chiếc điện thoại được cho là của chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chết, bên trong có 1 bức ảnh bé gái đang nằm trên nền nhà và bị chúng dí dao vào cổ trong khi cô bé cố gắng cầu xin chúng tha chết. Trước đó, nhóm phiến quân IS cũng đã công bố hình ảnh vụ đóng đinh một thiếu niên vào cây thập tự vì chúng cho rằng cậu bé đã chụp ảnh trụ sở của IS ở Syria. 

Lô vũ khí được cho là của quân đội Mỹ thả nhầm xuống nơi phiến quân IS kiểm soát

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 21-10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, có ít nhất một lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần thị trấn Kobane của Syria. Đồng thời, một đoạn video đăng tải trên internet có tựa đề Vũ khí và đạn dược do Mỹ thả xuống Kobane do IS kiểm soát, một tay súng IS đeo mặt nạ đã bày ra một gói hàng viện trợ có gắn dù.  Dù không xác nhận nhưng quân đội Mỹ cũng cam kết sẽ xem xét kỹ đoạn video trong đó có hình ảnh một chiến binh IS đeo mặt nạ đứng cạnh một gói đạn được gắn dù. 

Người biểu tình theo dõi cuộc đối thoại qua màn hình lớn

* 6h chiều qua 21-10, tại Học viện Y học Hong Kong Wong Chuk Hang, cuộc đối thoại đầu tiên giữa chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS), một trong những nhà tổ chức phong trào “Chiếm Trung tâm” đã được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc đối thoại đã nhanh chóng rơi vào bế tắc khi không đạt được một kết quả cụ thể nào.