Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí khủng khiếp tiêu diệt mọi thiết bị điện tử

ANTĐ - Đầu tuần này, không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công mô hình tên lửa xung điện từ mang tên CHAMP có thể tiêu diệt và phá hủy mọi thiết bị điện tử tại những mục tiêu mà nó bay qua.

Trong cuộc thử nghiệm hôm 26-5 tại bãi thử Wendover, Utah, một tên lửa CHAMP (viết tắt của cụm từ Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project - Dự án tên lửa vi sóng năng lượng cao chống điện tử tiên tiến) đã được phóng từ một chiếc máy bay bay qua các mục tiêu điện tử của đối phương và tấn công các mục tiêu này bằng một loại sóng vô tuyến điện năng lượng cao mà không gây tổn thương cho con người hay hư hỏng các tòa nhà.

Theo không quân Mỹ, họ có thể triển khai vũ khí xung điện từ này trên loại tên lửa không đối không tàng hình JASSM đã có trong biên chế của lực lượng này. Không quân Mỹ cho biết, đây là loại tên lửa lý tưởng cho mục đích này vì chúng có thể được phóng từ cả máy bay ném bom và máy bay chiến đấu.

Vũ khí CHAMP sẽ được tích hợp trên tên lửa JASSM  (Ảnh: Tên lửa JASSM)
Trong lần thử nghiệm này, tên lửa đã bay ở tầm thấp trên bãi thử nghiệm ở Utah và đã phóng ra các xung điện từ nhằm vào tổng số 7 mục tiêu, tiêu diệt và vô hiệu hóa hoàn toàn các thiết bị điện tử của chúng. Boeing miêu tả vụ thử này đã thành công khi mà ngay cả chiếc camera ghi hình cuộc thử nghiệm cũng bị vô hiệu hóa.

Vũ khí xung điện từ sử dụng nguyên lý theo những hiện tượng tồn tại ngoài thiên nhiên, khi một xung điện từ mạnh có thể gây quá tải và ngưng hoạt động các mạch điện. Chẳng hạn, sét là một trong những nguồn năng lượng tự nhiên có thể gây ra các hiện tượng quá tải điện từ trên quy mô nhỏ, từ đó có thể làm các thiết bị điện tử chập và cháy.

"Ngày hôm nay chúng tôi đã biến khoa học viễn tưởng thành sự thật”, Keith Coleman, Giám đốc chương trình CHAMP của tập đoàn Boeing, tuyên bố sau cuộc thử nghiệm thành công này. Ông còn cho rằng, công nghệ này đã tạo nên “một thời đại mới trong chiến tranh hiện đại”.

Tuy nhiên, các chuyên gia quan ngại rằng dự án này có thể tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang khi mà các nước đều muốn phát triển các vũ khí xung điện từ của chính họ và các nước phương Tây sẽ dễ bị tổn thương hơn bởi vị họ ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.
Video vụ thử nghiệm vũ khí xung điện từ CHAMP của Boeing