Mang theo ma túy, bỏ xe tháo chạy khi gặp CSGT

ANTĐ -Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì quay đầu bỏ chạy không thành, liền vứt xe lại chạy bộ hòng thoát thân. Tổ công tác CSGT số 3 ngay lập tức truy đuổi bắt giữ đối tượng…

Mang theo ma túy, bỏ xe tháo chạy khi gặp CSGT  ảnh 1
Đối tượng sau khi bỏ xe tháo chạy, bị Tổ công tác đội CSGT số 3 truy đuổi và khống chế

Vụ việc xảy ra vào hồi 10h10 sáng nay 16/6, khi tổ công tác đội CSGT số 3 - CATP Hà Nội do đồng chí Vũ Đức Hùng phụ trách, làm nhiệm vụ tại vị trí đối diện số 2 Láng Hạ, thì bất ngờ phát hiện một thanh niên đi xe (Ware màu xanh mang BKS 30F5-6431) không đội mũ bảo hiểm, đang di chuyển theo hướng Giảng Võ đi Láng Hạ. Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe nhưng thanh niên này ngoan cố quay đầu bỏ chạy. Khi bị tổ công tác vây bắt, thanh niên này liền vứt xe lại bỏ chạy hòng thoát thân.

Tổ công tác CSGT do đ/c Vũ Đức Hùng phụ trách cùng các chiến sỹ Đinh Tiến Thành, Đặng Văn Trường, Trần Văn Sáng lập tức tri hô và đuổi bắt đối tượng. Ngay lúc đó tổ công tác Công an phường Thành Công đang trên đường tuần tra qua địa bàn, phát hiện vụ việc bất ngờ cũng phối hợp với Tổ công tác CSGT số 3 truy đuổi và bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng khai đang trên đường đi mua ma túy về để sử dụng. Qua khám xét nhanh người và phương tiện, tổ công tác phát hiện, thu giữ 3 túi bột màu trắng nghi là ma túy, 1 ví da màu nâu, 2 điện thoại di động, cùng 1 số tiền mặt bị thu giữ cùng tang vật.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là: Đặng Tiến Vinh, SN 1982, trú tại số 122/ 12, ngõ Chợ Khâm Thiên. Vinh từng có 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy, lĩnh án 7 năm và vừa mãn hạn tháng 12-2008.

Tổ công tác CSGT số 3 bàn giao đối tượng, phương tiện cùng tang vật cho Công an phường Thành Công xử lý theo thẩm quyền. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 3 túi bột màu trắng nghi là ma túy, 1 ví da, 2 điện thoại di động và 1 số tiền mặt.

Đối tượng cùng phương tiện bị khống chế, bắt giữ.....

Tổ công tác đội CSGT số 3, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Thành Công xử lý