CNN xin lỗi vì nhầm Tổng thống Putin là... “Thánh chiến John”

ANTĐ - Hôm 27-2, kênh truyền hình CNN của Mỹ đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố nhầm lẫn khi phát sóng hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đoạn tin tức điều tra về chiến binh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo “Thánh chiến John”.

Sự nhầm lẫn “chết người” của CNN xảy ra trong bản tin hôm 26-2, cùng lúc các phương tiện truyền thông trên thế giới đang chạy đua để xác định danh tính của kẻ giết người có biệt danh “thánh chiến John”.

Trong báo cáo của phóng viên Max Foster từ văn phòng CNN ở London, CNN đã cung cấp những thông tin quan trọng về “thánh chiến John” – sát thủ hành quyết một số con tin nước ngoài của IS. Tuy nhiên, đến phút thứ 4 trong phần tin tức, hình ảnh của một người đàn ông mặc trang phục đen, đeo mặt nạ và cầm con dao trong tay đã bị thay thế bằng hình ảnh của Tổng thống Nga.

CNN sai sót khi đưa hình ảnh của Tổng thống Nga trong đoạn tin về thánh chiến John

Lý giải về sự cố này với hãng tin Itar - Tass, CNN cho biết đó là một sự thất bại trong kỹ thuật. “Do có một trục trặc trong quá trình phát sóng tin tức hôm 26-2, một bức ảnh của Tổng thống Nga Vlardimir Putin chuẩn bị cho tin tức tiếp theo đã vô tình xuất hiện. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sai lầm đó”, một phát ngôn viên của CNN cho biết.
Video thấy rõ sự sai sót mới nhất của CNN

Đây không phải là lần đầu tiên, một kênh truyền hình lớn như CNN gặp sai sót. Trước đó, CNN cũng vô tình sáp nhập Ukraine vào Nga trong một chương trình nói về những thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt.

Ngoài ra, có thể kể đến một số sai sót khác của CNN như đưa toàn bộ lãnh thổ Ukraine sang… Pakistan trong phần minh họa của họ, hay thể hiện thành phố Slavyansk ở Đông Ukraine lại nằm trong địa phận của Crimea.