Video: Ngôi nhà nặng nhất Việt Nam di dời về đích

(ANTĐ) – Sau hơn 4 ngày làm việc tích cực, ngôi nhà nặng nhất Việt Nam (khoảng 3.000 tấn) đã được “thần đèn” xứ Bắc – Đỗ Quốc Khánh di dời về đến đích vượt tiến độ vào lúc 15h20 chiều nay 6-1, tại khu công nghệ cao Phú Cát - Hà Tây.

Video: Ngôi nhà nặng nhất Việt Nam di dời về đích

(ANTĐ) – Sau hơn 4 ngày làm việc tích cực, ngôi nhà nặng nhất Việt Nam (khoảng 3.000 tấn) đã được “thần đèn” xứ Bắc – Đỗ Quốc Khánh di dời về đến đích vượt tiến độ vào lúc 15h20 chiều nay 6-1, tại khu công nghệ cao Phú Cát - Hà Tây.

>>>Video clip: "Thần đèn" xứ Bắc di dời tòa nhà khổng lồ

>>>Di dời ngôi nhà lớn nhất từ trước đến nay

10 cm lịch sử của ngành xây dựng Việt Nam

“Thần đèn” xứ Bắc Đỗ Quốc Khánh đã điện thoại thông báo tin vui cho chúng tôi, đó là chỉ còn 10 cm nữa là ngôi nhà đó đến đích. Thực tế là công việc chỉ còn đợi chủ đầu tư và tổng thầu quyết định là nhấn nút cho hệ thống đẩy ngôi nhà về đích.

PGS.TS Phan ý Thuận, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, một trong những chuyên gia hàng đầu về xây dựng Việt Nam đã phát biểu: “Đây là một kỳ tích của ngành xây dựng Việt Nam. Bởi với độ dài di dời như vậy mà không hề xuất hiện một vết nứt nào...”.

160 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Xây dựng rất tự hào vì đã được tham gia vào một công trình mang tính lịch sử của ngành mình đang theo học. Còn “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh thì tâm sự với phóng viên An ninh Thủ đô: “Ước mong của tôi là vượt qua được kỷ lục của mình. Được thử sức ở một công trình di dời nhà từ chân đồi lên đỉnh đồi, với khối lượng công trình nặng 15.000 tấn”.

Bạn đọc có thể xem chi tiết "Nhật ký 4 ngày di dời của "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh" trên số báo An ninh Thủ đô ra ngày 7-1-2008.

Lâm Anh Quân