Video clip: Buôn bán hổ sống

(ANTĐ) - 21h ngày 7-1-2008, Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang vụ mua bán trái phép 2 con hổ còn sống, mỗi con có trọng lượng từ 50 đến 57kg tại trước số nhà 49 đường 70, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát môi trường đã khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng mua bán trái phép động vật hoang dã, quí hiếm, tiếp tục phát hiện và thu giữ 4 con hổ đông lạnh tại một gian nhà kho ở nhà 472Đ, đường Quang Trung, TP Hà Đông (Hà Tây).

Video clip: Buôn bán hổ sống

* Bắt khẩn cấp và tạm giữ  2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép

* Thu giữ 2 con hổ sống, 4 con hổ đông lạnh cùng nhiều bộ phận của các loại động vật quý hiếm

(ANTĐ) - 21h ngày 7-1-2008, Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang vụ mua bán trái phép 2 con hổ còn sống, mỗi con có trọng lượng từ 50 đến 57kg tại trước số nhà 49 đường 70, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát môi trường đã khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng mua bán trái phép động vật hoang dã, quí hiếm, tiếp tục phát hiện và thu giữ 4 con hổ đông lạnh tại một gian nhà kho ở nhà 472Đ, đường Quang Trung, TP Hà Đông (Hà Tây).

>>>Video clip: Bắt giữ vụ buôn bán trái phép 2 con hổ quý

Buôn bán hổ sống ngay tại Hà Nội

Nhận được tin báo của lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, ngay trong đêm 7-1-2008, nhóm phóng viên ANTĐ đã lên đường tới trụ sở UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, nơi đang tạm giữ 2 con hổ, được nhốt trong chiếc ôtô Toyota Zace, BKS: 29X-5613.

Đây là ôtô của Nguyễn Quốc Trượng, SN 1964, trú tại 472Đ, đường Quang Trung, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, một trong hai đối tượng liên quan đến việc mua bán 2 con hổ. Nhìn 2 con hổ vừa tan thuốc mê, mắt đỏ ngầu vì đói, đang thi nhau gặm những miếng đệm ghế ôtô, Trung tá Trần Quang Cường, Đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường cho chúng tôi biết, các anh phải rất vất vả mới đưa được các đối tượng và 2 con hổ về trụ sở UBND xã Tân Triều.

Sau khi trinh sát, phát hiện hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã của các đối tượng Nguyễn Quốc Trượng và Nguyễn Thị Mùi, SN 1959, trú tại 43 xóm Mỗ Lao, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, các chiến sỹ Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường đã bí mật phục kích tại trước số nhà 49, đường 70, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì và phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng đang khuân vác 2 bao tải, bên trong có 2 con hổ, bị bắn thuốc mê đang ngủ li bì.

Thấy các chiến sỹ công an, các đối tượng bỏ chạy, nhưng không thoát. Ngay sau đó, các đối tượng liên quan và 2 con hổ được lực lượng công an đưa về trụ sở UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Trượng khai do quen biết Nguyễn Thị Mùi thông qua giới kinh doanh gấu ngựa, nên biết Mùi có 2 con hổ cần bán.

Trượng đã mua 2 con hổ trên với giá 320 triệu đồng. Nguyễn Thị Mùi khai đã mua được 2 con hổ từ lúc còn nhỏ (khoảng 8kg/con) với giá trên 100 triệu đồng, của những người không quen biết và nuôi nhốt chúng cách đây 5 tháng tại nhà số 49, đường 70, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

4 con hổ đông lạnh đang chờ nấu cao

Ngay trong đêm 7, rạng sáng  8-1-2008, lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Trượng tại 472Đ, đường Quang Trung, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây và số nhà 43, xóm Mỗ Lao, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, là nơi ở của Nguyễn Thúy Mùi.

Có mặt tại các địa điểm trên, phóng viên ANTĐ được mục kích nơi ở của Nguyễn Quốc Trượng có một nhà kho được thiết kế rất tinh vi với phòng lạnh rộng gần 4 mét vuông riêng biệt. Khi mở gian nhà kho ra, chúng tôi bị choáng bởi mùi gây và tanh nồng của các loại xương và thịt động vật hoang dã được bảo quản trong đó. Sơ bộ kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong buồng làm lạnh của gian nhà kho có 4 con hổ đã bị phanh thây, mỗi con cân nặng trên 1 tạ và nhiều bao tải chứa xương động vật hoang dã quý hiếm chờ nấu cao.

Ngoài ra, tại nhà Nguyễn Quốc Trượng còn nuôi 5 con gấu ngựa, mỗi con nặng trên 1 tạ, trong đó có 4 con gắn chíp và 1 con không gắn chíp điện tử cùng với 6 con nhím. Giải thích về nguồn gốc 4 con hổ được phanh thây để trong kho lạnh, Nguyễn Quốc Trượng khai nhận đã mua chúng với giá “đổ đồng” là 250 triệu đồng/con. 2 con Trượng mua của vườn thú Hà Nội trong tình trạng bị chết và 2 con mua hàng trôi nổi ngoài thị trường(?!).

Mục đích Trượng mua để nấu cao bán kiếm lời. Trao đổi với một số người dân ở gần nhà Nguyễn Quốc Trượng, phóng viên ANTĐ được họ trả lời không biết việc anh ta giết hổ nấu cao. Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường, CSKV khối 10, phường Quang Trung, TP Hà Đông (Hà Tây) cũng rất ngỡ ngàng khi biết tại kho đông lạnh của nhà Nguyễn Quốc Trượng có 4 con hổ nặng hàng tạ đã phanh thây.

Chỉ đến khi lực lượng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, lập án đấu tranh thì vụ mua bán động vật hoang dã quý hiếm (hổ) thuộc nhóm 1B, được Nhà nước quy định thuộc vào danh mục cấm mới bị phát hiện, đưa ra ánh sáng…

Đối tượng Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Quốc Trượng Đối tượng Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Quốc Trượng
Đối tượng Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Quốc Trượng            

Cùng với việc khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Trượng, tại nhà của Nguyễn Thị Mùi, cơ quan công an đã phát hiện, thu được 3 tiêu bản hổ, báo nhồi bông; 1kg sừng tê giác; 166 lạng cao các loại động vật hoang dã và nhiều vuốt hổ đã qua công nghệ làm đồ trang sức, 1 bộ ngà voi cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh động vật hoang dã, quí hiếm.

Ngay trong đêm, 2 con hổ sống do Nguyễn Quốc Trượng mua của Nguyễn Thị Mùi đã được lực lượng Cảnh sát môi trường giao cho lực lượng cứu hộ động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội nuôi giữ. 4 con hổ chết được niêm phong bảo quản.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đã phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng buôn bán trái phép 2 con hổ tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, sự việc 2 con hổ sống được mua bán ngay trên địa bàn thành phố và việc phát hiện 4 con hổ đông lạnh tại TP Hà Đông là tiếng chuông cảnh báo việc buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trái phép đang diễn biến phức tạp.

Hiện Cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Quốc Trượng và Nguyễn Thị Mùi về hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép. Vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. 

Hồng Tuấn