“Công nghệ” làm vang Bordeaux giả (Video)

(ANTĐ) - Hồi 9h50 ngày 5-1-2008, Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt quả tang vụ sản xuất rượu vang Bordeaux giả tại số nhà 37/37 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thu tại hiện trường trên 5.000 chai rượu, trong đó có 2.000 chai thành phẩm.

“Công nghệ” làm vang Bordeaux giả (Video)

(ANTĐ) - Hồi 9h50 ngày 5-1-2008, Đội CSĐTTP về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt quả tang vụ sản xuất rượu vang Bordeaux giả tại số nhà 37/37 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thu tại hiện trường trên 5.000 chai rượu, trong đó có 2.000 chai thành phẩm.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm, trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý, trinh sát của đơn vị phát hiện trên thị trường Hà Nội nói chung và một số đại lý bán rượu trong địa bàn quận Hoàn Kiếm có bán loại rượu vang Bordeaux của Pháp, ký hiệu AOC sản xuất năm 1996.

Thu giữ nhiều tem nhãn phục vụ việc làm rượu giả
Thu giữ nhiều tem nhãn phục vụ việc làm rượu giả

Kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ đã khiến các trinh sát nghi ngờ, bởi từ lâu loại rượu vang Bordeaux của Pháp sản xuất từ năm 1996 đã không còn bán trên thị trường. Sau khi tiến hành các biện pháp xác minh, thẩm định tại các cơ quan chức năng trong nước và liên hệ với cơ quan chức năng của nước Pháp, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm đã có tài liệu khẳng định, loại rượu vang Bordeaux của Pháp sản xuất từ năm 1996 đang được bán tại thị trường Hà Nội là giả. Ngay sau đó, chuyên án đấu tranh với đối tượng sản xuất hàng giả được đơn vị khẩn trương xác lập.

Những chai rượu vang Đà Lạt chuẩn bị bóc tem nhãn
Những chai rượu  vang Đà Lạt chuẩn bị bóc tem nhãn

Tích cực thu thập thông tin, CAQ Hoàn Kiếm dần xác định nguồn gốc số rượu vang giả trên được vận chuyển từ số nhà 37/37 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, đã tổ chức lực lượng giám sát chặt chẽ “mục tiêu”.

9h50 ngày 5-1-2008, Đội CSĐT TP về TTQLKT&CV - CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CAP Bạch Mai bắt quả tang tại trước cửa số nhà trên đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 1978) có hộ khẩu thường trú ở 68 ngõ Đình Tương Thuận, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa đang thuê “xe ôm” vận chuyển 6 thùng các tông, đựng 36 chai rượu vang Bordeaux giả của Pháp đi tiêu thụ.

Bordeaux giả được làm từ vang Đà Lạt
Bordeaux giả được làm từ vang Đà Lạt

Tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 3 nhân viên đang thực hiện các thao tác sản xuất rượu giả, thu tại hiện trường trên 5.000 chai rượu, trong đó có 2.000 chai thành phẩm ký hiệu AOC sản xuất năm 1996; 10 kg nhãn hiệu giả mác Bordeaux, gần 100 kg nhãn hiệu giả mác rượu champagne Nga; 3.027 chiếc tem rượu nhập khẩu giả cùng một số loại rượu vang khác.

Kho thành phẩm
Kho thành phẩm

Bước đầu, Nguyễn Hoàng Long khai nhận quy trình sản xuất rượu giả rất đơn giản: mua rượu vang Đà Lạt về, thuê nhân viên (trả công mỗi ngày 30.000 đồng và một bữa cơm) để cạo nhãn mác vang Đà Lạt rồi thay thế bằng nhãn mác Bordeaux giả của Pháp (loại AOC sản xuất năm 1996) để bán ra thị trường kiếm lời.

Nguyễn Hoàng Long thừa nhận hành vi phạm tội
Nguyễn Hoàng Long thừa nhận hành vi phạm tội

Mỗi ngày Long bán ra hàng chục thùng vang Bordeaux. Còn champange Nga thì chuẩn bị vào vụ Tết 2008 sẽ sản xuất và tung ra thị trường. Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm làm rõ.

Bích Thủy