Xây dựng thư viện điện tử tại Học viện CSND

ANTĐ - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, năm 2012, Học viện CSND đã nghiên cứu xây dựng đề cương dự án thiết lập hệ thống thư viện điện tử hiện đại kết hợp với thư viện truyền thống, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

Sau hơn 2 năm xúc tiến, được sự giúp đỡ của tổ chức Koica (Hàn Quốc), chiều 12-1, dự án đã chính thức được khởi động tại Học viện CSND. Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Jun Dae-Joo, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Sau khi nghe ông Choi Seon Mook, đại diện Ban tư vấn quản lý dự án trình bày những lợi ích của dự án, tính bảo mật và đặc điểm của thư viện điện tử sau khi được xây dựng và đưa vào vận hành sử dụng, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc đối với Việt Nam nói chung và Học viện CSND nói riêng. Việc xây dựng thư viện điện tử tại Học viện CSND là một thành công, một bước tiến mới và là dấu ấn quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chỉ rõ: để hoàn thành việc xây dựng đề án thư viện điện tử, cần làm tốt hai việc; đó là đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các cam kết trong các văn kiện dự án và các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Và ngay từ thời điểm này phải chuẩn bị cán bộ có trình độ, năng lực được tập huấn, hiểu biết về dự án để sau khi hoàn thành, thư viện điện tử được sử dụng có hiệu quả.