CAQ Hoàng Mai làm chứng minh thư tại nhà dân:

“Việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn lao”

ANTĐ - “Phục vụ nhân dân tốt nhất là một trong những biện pháp để nhân dân ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, mỗi CBCS phải luôn giữ nghiêm lễ tiết, tư thế tác phong trong quá trình làm nhiệm vụ, khi tiếp xúc với nhân dân”, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAQ Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ về chủ trương, chỉ đạo của chỉ huy CAQ đối với CBCS và từng đơn vị.

Mát lòng trong ngày hè oi nóng

38,5 độ C, con đường từ trụ sở CAQ xuống phường Hoàng Văn Thụ chang chang nắng. Mọi phương tiện phải lưu thông giờ này đều cố gắng đi thật nhanh. “Sao mình không tổ chức làm buổi sáng cho đỡ vất vả anh?”, chúng tôi hỏi Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó trưởng CQ Hoàng Mai, khi anh trực tiếp chỉ đạo tổ công tác lưu động Đội CS QLHC phối hợp cùng CAP Hoàng Văn Thụ đến nhà dân để giúp làm thủ tục cấp CMND.

“Anh em chúng tôi tạo điều kiện để người dân chủ động về thời gian và xác định điều quan trọng nhất là đáp ứng được nhu cầu của công dân cấp mới, cấp đổi CMND”, Thượng tá Lê Văn Thắng giải thích cho câu hỏi của tôi.

Ngày cuối tháng 5 này là buổi đầu tiên CAQ Hoàng Mai tổ chức cấp CMND lưu động cho công dân 14 phường trên địa bàn, trong đó tập trung ưu tiên các trường hợp đối tượng người có công với cách mạng, người tàn tật, già yếu neo đơn.

“Việc làm nhỏ -  ý nghĩa lớn lao” ảnh 1

Cán bộ chiến sỹ CAQ Hoàng Mai đến nhà dân làm thủ tục cấp CMND 
Ảnh: Chu Hương

“Chủ trương cấp CMND lưu động vừa đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người tàn tật, già yếu neo đơn, vừa góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND vì nhân dân phục vụ, lập thành tích hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập  lực lượng CAND bằng những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân”, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAQ Hoàng Mai cho biết.

Tiếp đón tổ công tác lưu động CAQ Hoàng Mai tại nhà riêng, bác Nguyễn Xuân Thảo rất phấn khởi, nhưng cũng không giấu được sự ái ngại: “Thời tiết thế này mà các anh vẫn đến tận nơi để giúp đỡ gia đình. Tôi chẳng biết nói gì ngoài sự cảm phục, cảm ơn. Một việc nhỏ, nhưng ý nghĩa lại hết sức lớn lao”.

Cũng chung tâm trạng, niềm vui được cấp CMND, bác Phùng Thảo Vân, nhà ở đường Hoàng Mai xúc động: “Việc đến tận nhà dân phục vụ của các chiến sỹ CAQ Hoàng Mai như cốc nước mát giữa ngày hè oi nóng. Đây thực sự là những chiến sỹ công an của dân, vì dân phục vụ”.

Chỉ huy gương mẫu, chiến sỹ tận tụy

Những ngày tháng 5 này, với mỗi CBCS CAQ Hoàng Mai nói riêng còn có ý nghĩa quan trọng khác, đó là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với việc nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo vững chắc ổn định ANTT địa bàn, Đảng ủy - BCH CAQ đã xác định những lộ trình cụ thể ở chặng đường phía trước. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được xác định là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái cho biết, tiếp nối những kết quả, thành công trên toàn diện các lĩnh vực công tác của nhiệm kỳ 2010-215, Đảng ủy, BCH CAQ xác định trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi tập thể, từng cá nhân luôn có ý thức xây dựng, duy trì tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. 

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ CAQ đến các phường, đội, trạm phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của CBCS, đảm đương tốt trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tạo được sự gắn kết và nhất là phát huy tinh thần tận tụy của CBCS.

Một mục tiêu quan trọng khác được đặt ra, là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Thực hiện hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu này, CAQ Hoàng Mai sẽ tiếp tục là đơn vị mạnh, góp phần vào kết quả chung của CATP”, chỉ huy CAQ Hoàng Mai nhìn nhận.