Tuyên truyền về an toàn giao thông bằng hình ảnh tại nhà chờ xe buýt

ANTĐ - Hơn 150 điểm nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP đã được Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng lắp đặt đề can tuyên truyền ATGT bằng hình ảnh.

Ngày 9-10, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm điều khiển, điều hành giao thông Hà Nội thuộc Sở GTVT tổ chức lắp đặt, dán đề can tuyên truyền bằng hình ảnh ATGT tại các điểm nhà chờ xe buýt lớn trên địa bàn TP.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cùng các đơn vị chức năng kiểm tra công tác lắp đặt đề can tuyên truyền về ATGT bằng hình ảnh tại các nhà chờ xe buýt

Theo đó, điểm đầu tiên trong chuỗi hoạt động lắp đặt đề can được diễn ra tại điểm chung chuyển xe buýt Long Biên. Tại đây, hàng chục đề can với nội dung tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông, điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, cũng như trách nhiệm của những hành khách tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng đã được lắp đặt.

Hàng trăm đề can hình ảnh tuyên truyền về ATGT đã được lắp đặt

Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Có tổng số 70 điểm nhà chờ xe buýt sẽ được lắp đặt đề can tuyên truyền về ATGT trong đợt này. Lý do chọn các điểm nhờ chờ xe buýt để lắp đặt tuyên truyền ATGT bằng hình ảnh bởi tại các khu vực trên, lưu lượng phương tiện phục vụ hành khách công cộng rất lớn.

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, Phòng CSGT cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt 82 điểm tuyên truyền ATGT bằng hình ảnh tại các nhà chờ xe buýt.