Tờ báo tồn tại được hay không là do bạn đọc

ANTĐ - Sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trao quyết định về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Báo An ninh Thủ đô, đồng thời có những nhận xét, đánh giá cao uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của An ninh Thủ đô trong quá trình vận hành cả 3 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử và truyền hình.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sáng 1-12 đã trao quyết định về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Báo An ninh Thủ đô gồm 6 Ban (Ban Thư ký Tòa soạn, Ban Trị sự, Ban Nội chính, Ban Kinh tế - xã hội, Ban Văn hóa- Thể thao và Ban An ninh Thủ đô điện tử).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao Tổng Biên tập - Đại tá Đào Lê Bình quyết định của Giám đốc CATP về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Báo An ninh Thủ đô

Phòng Tổ chức Cán bộ - CATP Hà Nội đồng thời công bố quyết định mới của Giám đốc CATP quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Nội chính và Ban Văn hóa – Thể thao thuộc Báo An ninh Thủ đô.

Thượng tá Dương Văn Hiếu, Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ - CATP Hà Nội
công bố các quyết định của Giám đốc CATP

Tại lễ trao quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, vị thế của Báo ANTĐ rất quan trọng. Trong quá trình phát triển, Báo ANTĐ nhiều năm nay luôn nằm trong tốp đầu những tờ báo có uy tín của Thủ đô và cả nước, hiện đang vận hành đầy đủ 3 loại hình truyền thông báo chí là: báo in, báo điện tử và truyền hình. Hàng ngày, Báo ANTĐ phản ánh kịp thời, chính xác những quyết sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh chính trị và TTATXH của cả nước và Thủ đô Hà Nội, thông tin tuyên truyền góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong nước cũng như quốc tế.

Người dân Thủ đô và cả nước tín nhiệm Báo ANTĐ, được thể hiện bằng chỉ số phát hành nhật báo, lượng người xem, truy cập báo điện tử và truyền hình. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhìn nhận, tờ báo tồn tại được hay không là do bạn đọc, do sự lựa chọn của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá: “Các đồng chí trong Ban Biên tập đều dày dặn kinh nghiệm trong nghề báo, xây dựng thương hiệu An ninh Thủ đô tương đối tốt. Báo cũng đã xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đáp ứng được yêu cầu chuyên môn để có thể nâng cao chất lượng từng bài viết, chất lượng trình bày, đồng thời đáp ứng được yêu cầu chuyển tải kịp thời những thông tin nóng hổi, có định hướng”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Báo ANTĐ là kênh thông tin rất quan trọng đối với người dân Thủ đô và các cấp lãnh đạo thành phố, để thêm hiểu, thêm sự chia sẻ, cảm thông với Công an Thủ đô trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ghi nhận, cả 3 loại hình báo chí mà Báo ANTĐ vận hành cùng lúc, đã góp phần nâng vị thế Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định những đóng góp quan trọng của Báo ANTĐ

Thông qua Báo ANTĐ, người dân Thủ đô và cả nước thấu hiểu hơn trước những nỗ lực và cố gắng của Công an Hà Nội! Và, khi đã có sự thấu hiểu thì sẽ dẫn tới sự chia sẻ, động viên, ủng hộ nhiều hơn trong quá trình Công an Hà Nội làm nhiệm vụ. Thời gian gần đây, báo đã đăng liên tục hàng ngày thư khen của người dân gửi tới, chứng tỏ người dân chia sẻ tốt hơn, nhiều hơn qua kênh thông tin này!

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho rằng, người thân của CBCS Công an Hà Nội thông qua Báo ANTĐ cũng hiểu công việc của vợ chồng, con em mình hơn, qua đó gia đình có thể động viên, chia sẻ để CBCS làm việc tốt hơn.

Trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tỏ lời khen ngợi Báo ANTĐ đã có sự sắc sảo trong việc góp phần đấu tranh trước những luận điệu sai trái, trước các thế lực thù địch.

Tờ báo tồn tại được hay không là do bạn đọc ảnh 4Giám đốc CATP ghi nhận, đội ngũ CBCS Báo ANTĐ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng

Nhiệt liệt biểu dương Cấp ủy - Ban Biên tập cùng tập thể CBCS Báo ANTĐ đã có nhiều nỗ lực cố gắng để đưa Báo ANTĐ ngang tầm những tờ báo nằm trong tốp đầu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã nêu 8 nhiệm vụ và 5 định hướng đối với Báo An ninh Thủ đô trong thời gian tới. Thiếu tướng khẳng định trách nhiệm “xây dựng tờ báo mạnh lên”, để An ninh Thủ đô xứng đáng là cơ quan ngôn luận, chính trị của Công an Hà Nội.

Giám đốc CATP đã cho ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; trong đó lưu ý việc: xây trụ sở tòa soạn mới, tăng thêm biên chế cán bộ cho Báo ANTĐ, tổ chức sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả khi thực hiện Quyết định của Giám đốc CATP về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Báo ANTĐ

Lưu ý đến tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn trong đơn vị, người đứng đầu CATP hình dung: Mỗi CBCS Báo ANTĐ như “lên cùng một con tàu, cùng một thuyền trưởng và thủy thủ đoàn chèo lái - muốn ra khơi - phải rõ nhận thức chung, đoàn kết thống nhất hành động, thì mới tạo ra hiệu quả cao, bước tiến mới trong công tác”.

Bên cạnh công tác xây dựng lực lượng thì một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, vận hành của Báo An ninh Thủ đô, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, lao động báo chí càng cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin - chẳng hạn như việc sử dụng phương tiện và công nghệ truyền tin, bài, ảnh, truyền hình trực tiếp từ hiện trường về tòa soạn, để cập nhật thông tin nóng.   

Thay mặt Cấp ủy- Ban Biên tập, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung quan tâm tới những bước phát triển của Báo ANTĐ, đã chỉ rõ tờ báo và thương hiệu An ninh Thủ đô có tồn tại được hay không là do bạn đọc và sự lựa chọn của nhân dân.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ phát biểu tại lễ trao quyết định

Tổng Biên tập cảm ơn những chỉ đạo có tầm nhìn chiến lược và sát sao của người đứng đầu CATP Hà Nội đối với Báo ANTĐ; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể CBCS Báo ANTĐ vận dụng linh hoạt, có sáng tạo những chỉ đạo, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đáp ứng sự phát triển của Báo ANTĐ trong thời kỳ mới, trong đó có việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Báo ANTĐ theo quyết định của Giám đốc CATP.