Thủ đô vui Tết yên bình

ANTĐ -  “Cùng người dân Thủ đô Hà Nội đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tôi cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm. Hà Nội quả là điểm đến an toàn và thân thiện đối với mọi người ở khắp nơi trên thế giới”. Đó là cảm nhận của anh Davis Hill, du khách đến Việt Nam từ Thụy Sĩ, khi tiếp xúc với phóng viên Báo ANTĐ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều mùng 2 Tết Ất Mùi.

Thủ đô vui Tết yên bình ảnh 1Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, chúc tết bảo vệ dân phòng phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm tham gia bảo vệ đêm Giao thừa Tết Ất Mùi

Gác cho dân vui chơi

Nhiều vị khách quốc tế, trong nước và người dân Thủ đô đều có chung nhận xét với anh Davis Hill về sự bình yên và vẻ đẹp riêng của ngày Tết ở Hà Nội. Nó được tạo nên bởi nhiều yếu tố, mà quan trọng là sự ổn định bền vững về ANTT. Bác Nguyễn Phúc Lâm (73 tuổi), công dân ở quận Cầu Giấy tâm sự: “Mấy ngày Tết ông cháu tôi thường đi bộ từ nhà ra công viên Bách thảo chơi. Tại đây, tôi thấy không khí nhộn nhịp, tưng bừng, phấn khởi của người dân ở khắp mọi miền đất nước và khách quốc tế du xuân. Luôn luôn thấy sự hiện diện của các chiến sỹ Công an Hà Nội làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân vui xuân đón Tết, nên không phải lo có sự cố gì”. Chị Lê Minh Thúy (28 tuổi), quê ở Ninh Bình vui vẻ kể lại việc được một chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở khu vực ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng tận tình chỉ đường tới phố Hào Nam. “Biết tôi từ quê ra nên không thông tỏ đường đi lối lại, anh Công an đã tận tình hướng dẫn và nhờ một người đi đường đưa tôi tới tận đầu phố Hào Nam để tìm nhà người thân. Hành động tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của Công an Hà Nội” - chị Thúy bày tỏ.

Thủ đô vui Tết yên bình ảnh 2Pháo hoa rực rỡ bên cầu Nhật Tân. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi người dân vui xuân đón tết, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phòng chống tội phạm, vi phạm. Trước giờ Giao thừa, đích thân các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP và Giám đốc CATP đã tới thăm, chúc tết lực lượng làm nhiệm vụ tại nhiều chốt ứng trực đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. 

Riêng tại cầu Nhật Tân, cây cầu hiện đại vừa khánh thànhvà là điểm bắn pháo hoa nghệ thuật trong đêm Giao thừa, công tác đảm bảo ANTT ở đây đã được các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện Ban Giám đốc CATP đã tới kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại các chốt của Công an Hà Nội ở cầu Nhật Tân trong đêm Giao thừa và chúc tết cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ, tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ “Gác cho dân vui chơi”.

Thủ đô vui Tết yên bình ảnh 3Người dân xem pháo hoa bên hồ Gươm trong không khí vui tươi, an toàn

Giữ vững an ninh trật tự

Theo đánh giá của CATP Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, phạm pháp hình sự giảm, không xảy ra trọng án và các hoạt động tệ nạn xã hội ở địa bàn công cộng. Tại nhiều địa điểm tham quan, du lịch, đình chùa, lễ hội, chính quyền sở tại đã tổ chức cho lực lượng tự quản trông giữ phương tiện, tránh để xảy ra tình trạng tăng giá bừa bãi, “chặt chém” khách du lịch. Trong các ngày 21 và 23-2 (mùng 3 và mùng 5 Tết), thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Đoàn thanh niên CATP đã phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và CAQ Đống Đa tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí và đảm bảo ANTT tại các khu vực công viên 1-6 và Gò Đống Đa. Ngoài ra, Phòng CSHS cũng phối hợp với Công an sở tại và 10 tổ công tác của lực lượng 142 tổ chức mật phục, đảm bảo ANTT, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi, cưỡng đoạt và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đô vui Tết yên bình ảnh 4Phòng Cảnh sát bảo vệ phối hợp với CAQ Đống Đa tổ chức trông xe miễn phí phục vụ bà con giáo dân đi lễ đầu xuân tại Nhà thờ Thái Hà

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Ngoài các địa điểm công cộng như đình chùa, lễ hội, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, nhà ga, bến xe khách, bến tàu, sân bay, các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSHS đã phối hợp với các lực lượng CSCĐ, CSTT, CSBV và Công an các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố thường xuyên tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Trong dịp Tết, Giám đốc CATP phân công các đồng chí trong Ban Giám đốc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ phối hợp với chỉ huy Công an các quận, tăng cường chỉ đạo 169 Công an phường, Trạm Cảnh sát thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, phòng chống pháo nổ tại các địa bàn trọng điểm”. 

Trong dịp Tết, trên địa bàn Thủ đô không có điểm ùn tắc giao thông cục bộ, đường thông, hè thoáng. Hoạt động của 15 tổ công tác 141 được duy trì, phát huy hiệu quả trong công tác phát hiện, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Ất Mùi 2015.