Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội:

Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ

ANTĐ - Ngày 28-1 Chi đoàn cụm thi đua số 5 đã cùng các cơ sở đoàn huyện Chương Mỹ tổ chức chương trình tri ân các Anh hùng liệt sỹ và tặng quà gia đình nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện kế hoạch số 226-KH/TĐT của Đoàn thanh niên CATP về tổ chức hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” lần thứ nhất, năm 2015.

Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ ảnh 1Đại diện Đoàn thanh niên cụm thi đua tặng quà đồng bào nghèo xã Trần Phú

Tại nghĩa trang liệt sỹ ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, các đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 5 đã tổ chức cho các em học sinh trên địa bàn xã cùng tham gia lễ dâng hương tưởng nhớ những người con của xã hy sinh qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. Sau lễ dâng hương, 17 suất quà mỗi suất trị giá 700.000 đồng đã được các đoàn viên Cụm thi đua số 5 trao tới tận tay 17 hộ gia đình có điều kiện khó khăn. 

Trung úy Hoàng Minh Đức – Bí thư chi đoàn Phòng Tài chính cho biết: “Hoạt động tặng quà đồng bào nghèo của cụm thi đua số 5 nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo của các đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là hành động thiết thực, cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an và Thành đoàn Hà Nội phát động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm thanh niên tình nguyện 2015”.

Xúc động khi được nhận phần quà từ các đoàn viên, bà Nguyễn Thị Nụ ở Đồng Ké, xã Trần Phú chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động, bất ngờ khi các cô chú công an trao quà. Đây là món quà đầu tiên trong năm mới, gia đình cũng chẳng biết nói thế nào, xin được cảm ơn tất cả các chú đã quan tâm tới những bà con nghèo chúng tôi”. Ông Trịnh Đăng Chỉnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú cho biết: “Hoạt động thắp lửa tình nguyện của đoàn viên cụm thi đua số 5 góp phần đẩy mạnh công tác quần chúng của lực lượng công an. Chính những hoạt động này đã trực tiếp tuyên truyền mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô gắn bó, yêu thương nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, tăng cường thêm sự hiểu biết, đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng công an”.