Tập huấn các Công ước, Nghị định thư về phòng chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 10-12, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Nghị định thư bổ sung và Công ước ASEAN về chống khủng bố, dành cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách tại các cơ quan Bộ Công an và Công an các địa phương. Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Tập huấn các Công ước, Nghị định thư về phòng chống tội phạm ảnh 1
Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Trung Quốc trong công tác phòng chống
 tội phạm mua bán người


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá, trong những năm gần đây tình hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có các loại tội phạm như ma túy, mua bán người, sử dụng công nghệ cao…

Năm 2000, tại Italia, Việt Nam cùng 123 quốc gia khác đã ký chính thức Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và 3 Nghị định thư bổ sung Công ước. Tại Đông Nam Á, trước tình hình khủng bố quốc tế lan rộng, trở thành mối đe dọa, thách thức lớn đối với an ninh và sự phát triển của mỗi quốc gia, xâm hại quyền con người, gây hậu quả nặng nề, các nước thành viên ASEAN đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương, đa phương. Tuyên bố ASEAN về hành động chung nhằm chống khủng bố, và tuyên bố về khủng bố đã lần lượt được thông qua vào các năm 2001 và 2002. Năm 2004, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10 đã thông qua Chương trình hành động Viêng Chăn với mục đích xây dựng một Công ước của ASEAN về phòng chống khủng bố và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên. Sau 3 năm xây dựng, soạn thảo và đàm phán, năm 2007, Công ước của ASEAN về phòng chống khủng bố đã được ký kết.

Tại Việt Nam, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định phê chuẩn nội dung, phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Công ước phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người. Dự kiến, Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày.