Tăng cường điều tra cơ bản, cải cách hành chính mạnh hơn

ANTĐ - Đó là một trong những yêu cầu được Ban Giám đốc CATP đặt ra đối với 3 đơn vị gồm: CAH Sóc Sơn, CAQ Hoàng Mai và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014; triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2015, tổ chức hôm qua 22-1. 

Tăng cường điều tra cơ bản, cải cách hành chính mạnh hơn ảnh 1CAQ Hoàng Mai phối hợp với nhân viên bến xe Nước Ngầm nhắc nhở lái xe chấp hành luật giao thông

Dự hội nghị tại CAH Sóc Sơn có Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Văn Nguyệt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Sóc Sơn; các phòng nghiệp vụ CATP.

Năm 2014, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được CAH Sóc Sơn chú trọng đẩy mạnh; qua đó có 65 lượt tập thể, 214 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, CAH Sóc Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương chiến công hạng Ba; 2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 4 lượt tập thể, 20 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen... Tổng kết năm 2014, CAH Sóc Sơn được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc...

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định chúc mừng những thành tích, kết quả trên các lĩnh vực công tác của CAH Sóc Sơn. Thiếu tướng Bạch Thành Định cũng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đối với CAH Sóc Sơn. Đồng tình với các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 CAH Sóc Sơn đã đề ra, Phó Giám đốc Bạch Thành Định đề nghị CAH tăng cường nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp công tác đảm bảo giữ vững ANQG, TTATXH trên địa bàn. Tập trung bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp; các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện, trước mắt là đợt nhân dân vui Tết nguyên đán Ất Mùi.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của CAQ Hoàng Mai có Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP; cùng đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận, các đồng chí chủ tịch 14 phường trên địa bàn. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể chỉ huy, CBCS CAQ Hoàng Mai đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí Phó Giám đốc đánh giá, có được những kết quả này là nhờ sự đồng lòng, nhất trí cao, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong các mặt công tác của CBCS CAQ Hoàng Mai. Thiếu tướng Phạm Xuân Bình cũng nhấn mạnh, trong năm 2015, cùng với việc tăng cường công tác điều tra cơ bản, CAQ Hoàng Mai cần tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân cũng như tích cực kéo giảm TNGT. 

Đến dự hội nghị của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP xác định một trong những yêu cầu quan trọng đối với đơn vị trong năm 2015, là công tác hồ sơ phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Do đó, đơn vị phải nghiên cứu thật kỹ để quán triệt và triển khai ý kiến của lãnh đạo Cục nghiệp vụ Hồ sơ cảnh sát của CATP; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản và khai thác hiệu quả nhất hệ thống hồ sơ lưu trữ. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chủ động cải cách hành chính, rút ngắn thời gian trả yêu cầu cho các đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức...