HN:

Tăng cường cán bộ chỉ huy cho 21 CAP của quận Đống Đa

ANTĐ - Chiều nay (5-2), CAQ Đống Đa tổ chức giao ban gặp mặt lãnh đạo Công an các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, tăng cường cho 21 Công an phường trên địa bàn quận để tham mưu, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Theo Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng CAQ Đống Đa cho biết, nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Quý Tỵ - 2013, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã quyết định phân công Chỉ huy các Phòng nghiệp vụ - CATP phối hợp với Chỉ huy Công an các quận và Công an huyện Từ Liêm tăng cường chỉ đạo Công an các phường, thị trấn, Đồn công an, Trạm Cảnh sát thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp tết.

Theo đó, 152 đồng chí chỉ huy thuộc 41 phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận và huyện Từ Liêm (địa bàn trọng điểm về ANTT) tăng cường chỉ đạo 152 Công an phường, thị trấn, Đồn công an, Trạm Cảnh sát thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, phòng chống pháo nổ trong dịp tết.

CAQ Đống Đa kiểm tra hiệu cầm đồ, phòng ngừa tội phạm

Tại buổi giao ban, Đại tá Bùi Văn Đại đã phổ biến các kế hoạch, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ, đặc biệt là kế hoạch phòng chống pháo nổ, xác định các nội dung phối hợp chỉ đạo giữa chỉ huy các phòng nghiệp vụ với Công an quận và 21 Công an phường của quận Đống Đa. Buổi giao ban đã nghe nhiều ý kiến đóng góp về công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết của chỉ huy Công an các phường và phòng nghiệp vụ, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn quận Đống Đa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.