Phớt lờ cảnh báo

ANTĐ - Gần đây lại xảy ra một số vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Những  vụ cướp thể hiện rõ tội phạm vẫn lợi dụng sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của lái xe taxi để gây án.

Vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra tại địa bàn huyện Đông Anh, vào giữa tháng 2 vừa qua là ví dụ. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng người lái xe taxi vẫn đồng ý chở 2 nam thanh niên lạ trên một chặng đường dài từ khu vực quận Thanh Xuân về huyện Đông Anh, bị tội phạm dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản cá nhân và chiếc xe ôtô tẩu thoát.

Trước đây, Phòng CSHS - CATP Hà Nội từng tham mưu cho các hãng taxi nhiều phương án phòng ngừa hoạt động của tội phạm cướp tài sản. Với những biện pháp cụ thể như lắp thiết bị định vị vào xe taxi; huấn luyện lái xe cách phát hiện, phòng ngừa tội phạm; cảnh báo họ không chở khách quá khuya trên những chặng đường dài… Phòng CSHS còn khuyến cáo các hãng taxi nên lắp vách ngăn bảo vệ giữa người lái và khách trong xe. Tuy nhiên, các hãng taxi đã “phớt lờ” những phương án bảo vệ được lực lượng công an tư vấn và bằng nhiều lý do khác nhau, họ biện minh nếu trong xe taxi lắp vách ngăn, sẽ làm mất mỹ quan và gây khó chịu cho hành khách, bởi sẽ làm không gian trong xe chật hẹp hơn.

Nhìn từ các nước đang phát triển trên thế giới, ngay từ đầu thế kỷ trước, taxi của họ đã được trang bị thiết bị định vị và lắp vách ngăn. Họ hài lòng về sự văn minh đó và hiệu quả an toàn cũng rất cao. Đối với nước ta, khi hoạt động của các loại tội phạm ngày càng manh động, hơn bao giờ hết, những biện pháp đảm bảo an toàn cho lái xe taxi luôn là vấn đề mang tính cấp thiết, cần được các hãng taxi và chính bản thân lái xe phải tự đề cao. Nếu những biện pháp phòng ngừa tội phạm do lực lượng công an phổ biến, đều được các hãng taxi áp dụng một cách nghiêm túc và các lái xe taxi luôn cảnh giác với mọi hoạt động tội phạm, chắc chắc những vụ cướp nhằm vào lái xe taxi sẽ giảm đi rất nhiều.