Phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

ANTĐ - Tối qua (17-11), tại Nhà văn hóa thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, được sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, liên khu dân cư xã Trung Giã. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND - UBND cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Sóc Sơn, xã Trung Giã và đại biểu nhân dân thôn Bình An.

Phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  ảnh 1Đồng chí Nguyễn Đức Chung (ngoài cùng bên phải) trao quà cho các hộ nghèo
của xã Trung Giã. Ảnh: Ngọc Tuấn

Hội nghị đã ôn lại chặng đường 84 năm (18-11-1930 / 18-11-2014) lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam được Đảng và Bác Hồ sáng lập. Tiếp đó, đại diện Ban công tác mặt trận thôn Bình An tóm tắt sơ kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xã Trung Giã năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đại diện nhân dân các thôn An Lạc và thôn Phố Nỉ, xã Trung Giã đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2014. 

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2014, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn xã Trung Giã có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tập thể lập thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Cụ thể, đã có 5 thôn đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 14 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2014. 

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố trích từ quỹ “Vì người nghèo” tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo của xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn cũng tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo. Ngoài ra, quỹ “Vì người nghèo” xã Trung Giã cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho một hộ dân trong xã. 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung chúc mừng những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và những thành tựu đạt được về kinh tế xã hội của xã Trung Giã trong năm 2014; Chúc sức khỏe các cụ cao tuổi, các đồng chí trong cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam của huyện Sóc Sơn, xã Trung Giã và toàn thể nhân dân xã Trung Giã về dự ngày hội,   

đồng chí Nguyễn Đức Chung đánh giá trong những năm qua, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở các khu dân cư đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; góp phần thiết thực xây dựng, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư. 

Sau khi phân tích, đánh giá cụ thể những yếu tố tạo nên thành công của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác MTTQ, và đề nghị các cấp chính quyền xã Trung Giã chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả; MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước. Qua đó, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trước mắt, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, nhất là tháng cao điểm vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và toàn thành phố, xây dựng xã Trung Giã thành địa bàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội và có môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.