Phải làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT

ANTĐ - Đó là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác phong trào cũng như hoạt động của BCĐ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, được Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ rõ tại hội nghị triển khai công tác năm 2015 của BCĐ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và BCĐ 138 quận Long Biên, diễn ra hôm qua 28-1.

Phải làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT ảnh 1CAQ Long Biên đấu tranh, bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy

Đồng tình với những nội dung chương trình công tác năm 2015 mà các BCĐ đã xây dựng, Thiếu tướng Đinh Văn Toản gợi mở những yêu cầu trọng tâm công tác. Đó là cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc những chủ trương, nghị quyết của cấp trên liên quan đến công tác đảm bảo ANQG, TTATXH; từ đó nâng cao nhận thức, không chủ quan, không bị động trước mọi tình huống có thể xảy ra. Đội ngũ cán bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân, để tạo đồng thuận rộng khắp.

Phong trào mạnh, theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, phải đẩy mạnh việc phối hợp giữa các lực lượng, các ngành; thường xuyên giao ban, kiểm tra đánh giá kết quả công tác, và lực lượng Công an phải thể hiện tốt vai trò nòng cốt, trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn xã hội. Cùng với đó, phải phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng trong ngày 28-1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm quận Ba Đình, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị lực lượng Công an cùng các ban ngành, đoàn thể, các cấp cơ sở trong năm 2015 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2014; không để phát sinh người nghiện và tụ điểm mới về ma túy, mại dâm; tổ chức sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn xã hội.