Ngăn chặn một bệnh nhân có ý định tự tử

ANTĐ - Chiều 4-5, chỉ huy Phòng Cảnh sát Bảo vệ - CATP Hà Nội cho biết, thông qua công tác bảo đảm an ninh, an toàn các bệnh viện, lực lượng CSBV đã phát hiện và xử lý nhanh chóng một số vụ việc liên quan đến ANTT trong những ngày qua. 

Cụ thể, 18h50 ngày 27-4, tại Bệnh viện Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Phòng CSBV trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện  một người đàn ông định tự tử bằng cách nhảy từ ban công tầng 2, khu nhà chờ của bệnh viện xuống đất ở độ cao hơn 10m nên đã khẩn trương  phối hợp với bảo vệ bệnh viện có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn và đưa người đàn ông này về phòng cấp cứu. Được biết, người đàn ông này là Hà Văn C., SN 1961, quê ở tỉnh Nam Định. Do mắc bệnh hiểm nghèo, trong lúc tuyệt vọng, ông C. đã nghĩ quẩn. Tổ công tác Phòng CSBV sau khi khuyên giải, động viên đã bàn giao người bệnh cho bệnh viện.

Ngoài việc ngăn chặn kịp thời một bệnh nhân định tự tử, khoảng 15h ngày 29-4, lực lượng CSBV đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn vụ xô xát giữa 4 phụ nữ với nhau tại cổng Bệnh viện Mắt Trung ương, quận Hai Bà Trưng và phối hợp với CAP Nguyễn Du xử lý.