Nâng cao hiệu quả của 15 chốt nữ CSGT

ANTĐ - “Việc bố trí nữ CSGT chỉ huy điều khiển tại 15 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố đã nâng cao hình ảnh đẹp và vị thế của CSGT Thủ đô trong người dân và bạn bè quốc tế”. Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội khẳng định tại Hội nghị sơ kết 4 tháng triển khai Kế hoạch 03 tăng cường nữ CSGT hướng dẫn phân luồng ở 15 chốt giao thông, vừa được đơn vị tổ chức. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao việc triển khai Kế hoạch 03, đưa nữ CSGT ra đường làm nhiệm vụ là một chủ trương đúng đắn; biện pháp sáng tạo, đổi mới, phù hợp và góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT. Sau 4 tháng thực hiện, tại 15 nút giao thông trọng điểm có nữ CSGT chỉ huy, tình hình giao thông trong giờ cao điểm được đảm bảo tuyệt đối an toàn; ý thức người tham gia giao thông qua những ngã tư này được nâng cao rõ rệt. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thời gian làm việc cũng như yếu tố về sức khỏe, tâm lý, nhưng tất cả các nữ CSGT được phân công làm nhiệm vụ đều nhận thức được trách nhiệm, vinh dự và luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hình ảnh của nữ chiến sỹ chỉ huy giao thông đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của lực lượng CSGT Thủ đô. 

Khẳng định, biểu dương những thành tích của CBCS nữ CSGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng chỉ rõ những yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ các sự kiện lớn sắp diễn ra, cùng với lực lượng CSGT toàn thành phố, các nữ CSGT cần tập trung nỗ lực hơn nữa. Chia sẻ với những khó khăn của các nữ CSGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết sẽ cấp bổ sung đầy đủ quân tư trang, công cụ hỗ trợ… để phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nữ CSGT. Cũng trong dịp này, chỉ huy Phòng CSGT cũng yêu cầu ban chỉ huy các đội có nữ CSGT làm nhiệm vụ tại 15 chốt tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ… để nữ CSGT sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, làm nhiều việc tốt, phục vụ nhân dân.