Mô hình “Cơ quan xanh” của đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô

ANTĐ - Việc triển khai mô hình “Cơ quan xanh – Đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô chấp hành nghiêm Điều lệ nội vụ Công an nhân dân” của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đang đem lại những hiệu quả tích cực.

Trong thời gian qua, CATP Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhiều công trình mới hiện đại, khang trang; cũng như tu sửa, chỉnh trang các trụ sở, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của các đơn vị trong tình hình mới.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nghiêm Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân và xây dựng môi trường làm việc khoa học, văn minh, đảm bảo các yếu tố xanh-sạch-đẹp, được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban giám đốc CATP, Đoàn thanh niên CATP đã triển khai mô hình “Cơ quan xanh – Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô chấp hành nghiêm Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân”.

Mô hình “Cơ quan xanh” của đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô ảnh 1

Đoàn kiểm tra của CATP Hà Nội kiểm tra đột xuất việc thực hiện Điều lệnh nội vụ CAND tại Phòng An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu tư - CATP Hà Nội

Nội dung chính và cũng là điểm nhấn của mô hình này là “3 không, 3 có” (Không xâm phạm cảnh quan chung; Không xả rác bừa bãi; Không hút thuốc lá/ Có không gian làm việc, sinh hoạt đúng điều lệnh nội vụ CAND; Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; Có đăng ký trồng và chăm sóc cây xanh). 

Qua gần 1 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn trong CATP đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc ngăn nắp, khoa học đồng thời chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh nội vụ trong đoàn viên thanh niên từ đó bước đầu tạo sự chuyển biến, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệnh nội vụ CAND, ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường làm việc khoa học, văn minh, sạch đẹp.

Mô hình “Cơ quan xanh” của đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô ảnh 2

Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc

Chiều 21-11, Đoàn kiểm tra của CATP gồm các cán bộ Đoàn thanh niên CATP và Phòng công tác chính trị đã đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện mô hình này ở một số đơn vị như Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh Tài chính- Tiền tệ- Đầu tư, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và CAP Lê Đại Hành.

Mô hình “Cơ quan xanh” của đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô ảnh 3

  Cơ sở khang trang, sạch đẹp của Phòng An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư

Qua đó, nhìn chung ý thức chấp hành điều lệnh của các đơn vị đã được nâng cao và đi vào nề nếp. Đa số các đơn vị đều đảm bảo gọn gàng, khoa học, văn minh và sạch đẹp môi trường làm việc, sinh hoạt đúng điều lệnh nội vụ CAND; có trồng, chăm sóc cây xanh trong phòng làm việc của mình.

Mô hình “Cơ quan xanh” của đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô ảnh 4

Mô hình “Cơ quan xanh – Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô chấp hành nghiêm Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân” đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực

Trong thời gian tới, mô hình “Cơ quan xanh – Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô chấp hành nghiêm Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân” sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện mạnh mẽ và sâu rộng, chấn chỉnh ý thức chấp hành điều lệnh của cán bộ chiến sỹ, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đồng thời xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.