Mang Tết đến với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn

ANTĐ -Đoàn thanh niên CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 2 và CAH Phú Xuyên vừa tổ chức chương trình mang tên “Hành trình thắp lửa tình nguyện – vì nhân dân phục vụ”, tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Xã Minh Tân nằm cách trung tâm huyện khoảng 5km, với hơn 90% người dân làm nông nghiệp. Đây cũng là xã có số người dân theo đạo Thiên chúa đông, đời sống còn nhiều khó khăn. Nắm bắt được đặc điểm đó, trong "Hành trình thắp lửa tình nguyện – vì nhân dân phục vụ" lần đầu tiên được Trại tạm giam số 2 và CAH Phú Xuyên phối hợp tổ chức, đoàn thanh niên đã trao tặng 30 suất quà, gồm chăn màn, bánh kẹo, tiền cho 30 giáo dân và 1 linh mục chính xứ. Những phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng đã thể hiện tình cảm của  lãnh đạo CATP cũng như mỗi đoàn viên thanh niên trong việc quan tâm, chăm lo cho đời sống nhân dân ở các huyện ngoại thành.

Lãnh đạo Trại tạm giam số 2 tặng quà các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong chương trình công tác, Cụm thi đua số 2 cũng trao 1 suất quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và 21 suất quà cho trường THCS xã Minh Tân, trị giá 24 triệu đồng. Tại đây, đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật cho các em học sinh, cắt phát cỏ bảo vệ môi trường. Đặc biệt hơn trong hành trình thắp lửa tình nguyện lần này, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, CAH Phú Xuyên đã kết hợp chương trình làm chứng minh nhân dân lưu động cho người già, người neo đơn, bệnh tật tại xã.

Đoàn thanh niên làm chứng minh nhân dân cho người già, người neo đơn, bệnh tật...

...và trao các suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Hành trình “Thắp lửa tình nguyện – vì nhân dân phục vụ” đã nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ bà con nhân dân trên địa bàn. Thông qua các chương trình này, người dân và lực lượng công an nhân dân có điều kiện hiểu nhau, gần nhau hơn; điều này cũng phục vụ đắc lực trong công tác bảo vệ ANTT, TTATXH trên địa bàn; góp phần kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết.