Loại trừ mọi điều kiện hoạt động của tội phạm

ANTĐ - CAP Văn Chương vừa phát hiện, triệt phá một đường dây ma túy lớn do “nữ quái” Phạm Thị Hòa, SN 1985, trú tại ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương tổ chức. Trao đổi với chúng tôi về cách bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này, Trung tá Nguyễn Văn Khoát, Trưởng CAP Văn Chương cho biết: 
“Mặc dù Hòa không còn ở ngõ Lương Sử C và chuyển đến phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cư trú, nhưng nhân dân ở đây không lạ gì “nữ quái” này với những chiêu trò mua bán trái phép chất ma túy. Khi đối tượng xuất hiện ở địa bàn, ngay lập tức nhân dân đã cấp báo những nghi vấn của Hòa cho công an, kịp thời lập kế hoạch đấu tranh”. Chỉ sau 3 ngày tập trung lực lượng bám sát mọi di biến động của Hòa, CAP Văn Chương đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ gần 20 gam heroin trong người với 1 chiếc cân tiểu ly, tại khu vực phố Khâm Thiên, quận Đống Đa. Hòa khai đã liên kết với một số đối tượng mua bán ma túy trái phép trên địa bàn quận Đống Đa, để hoạt động bán lẻ heroin.
Phường Văn Chương là địa bàn giáp ranh với 5 phường khác của quận Đống Đa gồm Văn Miếu, Khâm Thiên, Thổ Quan, Hàng Bột và Quốc Tử Giám. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ở đây khá tinh vi, chúng lợi dụng nhiều hộ dân lấn chiếm đất ở khu vực hồ Văn Chương để xây nhà cấp 4 cho thuê, đã thuê nhà làm địa điểm bán lẻ ma túy. Bên cạnh đó, nhiều nhà vệ sinh công cộng trong các khu dân cư chưa sửa chữa, cải tạo, đã biến thành các ổ tiêm chích ma túy của các “con nghiện”. 
Từ những biện pháp cụ thể như tuần tra, kiểm soát hành chính khép kín địa bàn 24/24h, cho đến các phương án bí mật theo dõi, tiếp cận và giáo dục răn đe các đối tượng nghiện ma túy, có quá khứ lầm lỗi... lực lượng công an và cán bộ cơ sở phường Văn Chương đã thu thập được nhiều nguồn tin liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn. Theo Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng CAP Văn Chương cho biết, trước khi phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Hòa, CAP Văn Chương đã liên tiếp khám phá 2 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng hoạt động tại trước cổng trường Tiểu học Văn Chương và trước cổng chùa Bụt Mọc, thu giữ tang vật gần 5 gam ma túy (heroin).