Khi nữ CSGT đến trường học tuyên truyền về ATGT

ANTĐ - Nhằm hướng tới một mùa hè an toàn, sáng nay 25-5, CAQ Bắc Từ Liêm đã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông đến với học sinh trường THCS Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thượng úy Nguyễn Thùy Dung, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN cho hay, khi được giao nhiệm vụ là báo cáo viên, chị đã phải tìm hiểu tâm lý lứa tuổi, soạn một bài tuyên truyền sao cho phù hợp với các em học sinh, khiến các em không cảm thấy lý thuyết nặng nề mà mang đậm tính xã hội, thiết thực với mỗi học sinh.

Thượng úy Nguyễn Thùy Dung tuyên truyền đến các em bằng những hình ảnh trực quan sinh động
Do đó, Thượng úy Nguyễn Thùy Dung đã tập trung tuyên truyền, phổ biến tình hình tai nạn giao thông tại Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua, những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông như: tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ; cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh... đưa ra những thông điệp về văn hóa giao thông.

Đặt câu hỏi trực tiếp đến báo cáo viên về các tình huống khi tham gia giao thông

Thông qua những câu chuyện cụ thể về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, trẻ em được phép sử dụng các loại phương tiện giao thông nào, tham gia giao thông như thế nào cho đúng và an toàn; cùng với giáo cụ trực quan là những hình ảnh về tai nạn giao thông, biểu hiện đúng và sai của người tham gia giao thông, các em học sinh đã thấy an toàn giao thông là một vấn đề thiết thực, gần gũi với mỗi học sinh.

Những nội dung tuyên truyền sát thực đến học sinh

Cuộc trao đổi càng cuốn hút hơn hơn khi chính các em học sinh lại là người đặt câu hỏi cho báo cáo viên về những tình huống mà chính các em gặp khi tham gia giao thông. Thông qua câu hỏi của các em có thể thấy các em cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tư liệu, Thượng úy Nguyễn Thùy Dung đã trả lời đầy đủ các tình huống mà các em nêu ra.

Hình ảnh thật các vụ TNGT đã có tác động đến các em học sinh 

Thượng tá Nguyễn Hữu Tâm, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết: Là một đơn vị mới thành lập, dù còn nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua Ban chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã giao nhiệm các đội nghiệp vụ, Công an các phường nên có những buổi tuyên truyền đến với học sinh trên địa bàn quận nhất là về vấn đề an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng đối với thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn, qua đó, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.