Học viện CSND khai giảng khóa dân sự đầu tiên

ANTĐ - Sáng 23-1, Học viện CSND đã khai giảng khóa học đầu tiên hệ dân sự chuyên ngành Tư pháp hình sự. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện Đề án của Chính phủ và Bộ Công an về việc xây dựng Học viện CSND thành cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành công an, Bộ Công an và Bộ GD-ĐT đã giao nhiệm vụ cho Học viện tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Tư pháp hình sự đối với sinh viên hệ dân sự bắt đầu từ năm học 2014-2015 theo đúng mục tiêu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Năm học đầu tiên, Học viện CSND đã tuyển được 332 thí sinh có điểm thi đầu vào cao. 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Trung tướng Trần Bá Thiều  nêu rõ, đây là một sự kiện quan trọng ghi dấu bước phát triển mới của Học viện CSND. Để việc đào tạo hệ dân sự khóa đầu tiên phát huy được kết quả tốt, Trung tướng Trần Bá Thiều yêu cầu Học viện không ngừng đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, trong đó vừa làm tốt công tác đào tạo sinh viên cảnh sát, vừa có khả năng đào tạo sinh viên hệ dân sự. Học viện phải xác định sinh viên hệ dân sự và sinh viên ngành công an đều là bộ phận cấu thành quan trọng của Học viện. Cần tạo mọi điều kiện cho học viên dân sự tham gia các hoạt động chung của nhà trường, qua đó tạo tiền đề quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của Học viện CSND trong hệ thống giáo dục quốc dân.