Hiệu quả từ “Tuyến phố văn minh, Nhà ga bến xe an toàn - thân thiện”

ANTĐ - Đó là tên của một công trình thanh niên, đồng thời cũng là hiệu quả thấy rõ từ sáng kiến của Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô, thiết thực Hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2015, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tham gia giao thông của nhân dân Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Bùi Nhật Quang cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, Hội đồng Bí thư Đoàn ngành Giao thông vận tải phối hợp cùng  Đoàn thanh niên CATP Hà Nội triển khai công trình thanh niên “Tuyến phố văn minh; Nhà ga bến xe an toàn - thân thiện”.

Đoàn viên thanh niên tận tình giúp đỡ nhân dân tại các nhà ga, bến xe

Ấn tượng đẹp ngay đầu xuân

Thiết thực giúp đỡ nhân dân đi lại, về quê ăn Tết, cũng như đảm bảo an toàn thuận lợi cho lưu thông của các phương tiện trong những ngày cận và sau Tết Nguyên đán, đoàn thanh niên ngành giao thông vận tải và CATP Hà Nội đã duy trì thường xuyên 5 tổ công tác. Mỗi tổ công tác có 20 tình nguyện viên ứng trực tại 5 nhà ga, bến xe gồm Ga Hà Nội, Bến xe Giáp Bát, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình và Nhà ga T2 Nội Bài.
Đồng thời, 8 tổ công tác khác - mỗi tổ 15 người - được Đoàn thanh niên 2 lực lượng giao nhiệm vụ duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông trên 8 tuyến phố trọng điểm, phức tạp về trật tự đô thị tại các tuyến phố trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

“Không quản ngại khó khăn, vất vả, các chiến sỹ trẻ cùng lực lượng tình nguyện viên luôn tích cực, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Bùi Nhật Quang ngày 1-3 phấn khởi nói. Kết quả, công trình thanh niên “Tuyến phố văn minh; Nhà ga bến xe an toàn - thân thiện” với 20 ngày ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán có sự tham gia của 4.500 lượt đoàn viên tình nguyện với 150 giờ tuyên truyền về pháp luật. 

Nhờ đó, 3.500 lượt người dân được hỗ trợ, giúp đỡ về thủ tục; cơ bản giải quyết tốt nhằm không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện trái quy định; giao thông được thông suốt không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn nghiêm trọng.

Điều đáng nói là tại các bến xe, nhà ga, tình trạng vi phạm, các hành vi gây rối trật tự công cộng, nạn cò vé, “xe ôm”, taxi tranh giành khách đã hạn chế hơn so với thời điểm trước khi ra quân thực hiện Công trình thanh niên. Lực lượng cán bộ thanh niên làm nhiệm vụ đã phát hiện và xử lý 15 đối tượng cò mồi tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình. Công tác phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tình hình tội phạm được tập trung thực hiện với nhiều lực lượng, biện pháp được đồng loạt triển khai. 

Tiêu biểu nhất là ngày 16-2-2015 (tức 28 Tết) tại Ga Hà Nội, tổ công tác với chủ công là lực lượng đoàn viên của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội đã lập chiến công xuất sắc tổ chức bắt giữ đối tượng Lâm Anh Tuấn (SN 1962, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 2 bánh heroin.

Đồng loạt nhiều chuyên án được lực lượng đoàn viên thanh niên các Phòng Cảnh sát hình sự; Cảnh sát môi trường triển khai bắt giữ, triệt xóa các điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn trên các điểm, tuyến, làm dày thêm những kết quả của công trình thanh niên này. Qua 20 ngày triển khai, công trình thanh niên đã để lại những ấn tượng đẹp ở Thủ đô Hà Nội với nhiều thành tích nổi bật khởi động cho năm mới Ất Mùi 2015.

Du khách nước ngoài đến Thủ đô Hà Nội cũng lưu lại ấn tượng đẹp

Sẽ là thiết sót nếu như không nhắc đến một công trình thanh niên nữa cũng được tích cực triển khai ngay trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Đó là công trình “Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô xung kích tham gia hỗ trợ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính” tiếp tục được Đoàn thanh niên CATP Hà Nội thực hiện có hiệu quả.

Tự hào và thấy rõ trách nhiệm mình ở đó

Bên hành lang cuộc họp sơ kết tháng 2 triển khai công tác tháng 3-2015 của CATP, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Bùi Nhật Quang vui mừng điểm lại với phóng viên: “Với 36 đội thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân đến làm các thủ tục hành chính tại các trụ sở tiếp công dân của CATP, từ ngày 12-1-2015 đến ngày 14-2-2015, đã có 2.150 lượt đoàn viên, thanh niên ứng trực, tiếp đón nhân dân. Đoàn viên thanh niên CATP đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ làm thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng Internet với 6.797 hồ sơ. Tại các điểm làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông; đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu, CMND của Công an Thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã đã tiếp đón và hướng dẫn, hỗ trợ cho hàng vạn lượt người dân”.

Đó quả là những con số không hề nhỏ, được tích tụ hàng ngày, hàng giờ bởi nhiệt huyết của từng cán bộ chiến sĩ trẻ tuổi của Công an Thủ đô. Và có thể nói, cùng với những chiến công, thành tích nổi bật trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đoàn thanh niên CATP Hà Nội và ngành GTVT đã phát huy được hiệu quả từ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, tham gia tích cực hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của Thủ đô, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết.
Đáng quý ở chỗ, một trong hai công trình thanh niên được đề cập trong bài viết này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ Công an Thủ đô, ngành Giao thông vận tải với nhân dân, đồng thời góp phần cải thiện văn hóa giao thông trong cộng đồng, thiết thực hưởng ứng “Năm trật tự, văn minh đô thị 2015” của Thủ đô Hà Nội.

Khi Thủ đô cùng nhìn lại một cái Tết bình yên, an toàn và hạnh phúc, những nỗ lực của Công an Hà Nội được đông đảo các tầng lớp nhân dân ghi nhận. Và trong niềm vui chung, mỗi đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô càng tự hào và thấy rõ trách nhiệm mình ở đó tiếp tục phát huy không ngừng những công trình thanh niên xung kích, tình nguyện, thiết thực và bền bỉ, vì nhân dân phục vụ.