Hiệu quả từ mô hình đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

ANTĐ - Sau hơn 1 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh, 3 xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì) và Duyên Thái, Nhị Khê (huyện Thường Tín) đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình ANTT được giữ vững, tạo đà để phát triển du lịch cũng như thu hút đầu tư cho các làng nghề trên địa bàn.

Hiệu quả từ mô hình đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh ảnh 1Lực lượng CAH Thanh Trì thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt thông tin từ người dân

Xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT

Kể từ khi tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi vào hoạt động, người dân các xã có trục đường đi qua hết sức phấn khởi, bởi việc đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, những thuận lợi về giao thông cũng đã hình thành nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT. Có thời gian, các đối tượng “đinh tặc” lợi dụng con đường này để làm nơi kiếm sống khiến lực lượng chức năng mất nhiều công sức giải quyết, ngăn chặn. Sau đó nổi lên tình trạng thanh, thiếu niên giữa các xã tụ tập, mâu thuẫn hoặc gây rối mất trật tự công cộng… Bức xúc nhất là những vi phạm về môi trường của những làng nghề thủ công của Thường Tín khiến cư dân… bên Thanh Trì phải gánh chịu. Tình trạng này đã hình thành mâu thuẫn tiềm ẩn giữa dân cư hai bên. 

Trước những vấn đề đó, Công an huyện Thanh Trì và Thường Tín đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại 3 xã giáp ranh. Trung tá Phạm Công Chức, Đội trưởng Đội Công an phụ trách xã và xây dựng phong trào - CAH Thanh Trì cho biết: thực hiện quy chế phối hợp, lực lượng công an và dân phòng các xã thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực giáp ranh và dọc theo tuyến quốc lộ để kịp thời phát hiện, nắm bắt tình hình ANTT. Các bên thường xuyên giao ban để trao đổi thông tin, tình hình ANTT và các vấn đề khác có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì cho biết: ngay sau khi kế hoạch phối hợp được lãnh đạo 2 huyện chỉ đạo triển khai, chính quyền 3 xã giáp ranh đã xây dựng biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế địa bàn. Các trưởng thôn Yên Phú, Nhị Châu thuộc xã Liên Ninh, thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, thôn Thượng Đình, thôn Văn Xá, xã Nhị Khê đã tiên phong nhận nhiệm vụ ở địa bàn, rà soát những khu vực giáp ranh, những vấn đề tiềm ẩn phức tạp để có kế hoạch giải quyết. Ông Ảnh cho biết thêm, UBND xã Liên Ninh và 2 xã giáp ranh Duyên Thái, Nhị Khê đã phân công trách nhiệm cho từng ban, ngành, đoàn thể trong thôn xác định trách nhiệm tham gia tích cực vào công tác giữ gìn ANTT và những mặt công tác khác của địa bàn.

Tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội

Cùng với tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, các Ban Công an xã đã chú trọng phát động, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng, chính quyền các xã, thôn đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, không buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm. Các ban, ngành, đoàn thể cũng chủ động tăng cường tuyên truyền, giáo dục hội viên, từng hộ gia đình có trách nhiệm quản lý con em không để xảy ra hành vi vi phạm. Lực lượng Cảnh sát khu vực, công an xã đến tận nhà những đối tượng có biểu hiện vi phạm để khuyên nhủ, giáo dục, động viên, giúp họ nhận ra lỗi lầm để sửa chữa. 

Sau 1 năm thực hiện mô hình phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh, lực lượng công an đã tiếp nhận hàng trăm thông tin liên quan đến ANTT và đã phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Qua công tác tuần tra kiểm soát, mật phục hàng đêm trên các tuyến đường, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng là công dân của các xã giáp ranh, bàn giao đến CQĐT xử lý về các tội danh liên quan đến ma túy. ANTT từng bước được đảm bảo, ổn định đã tạo tiền đề tốt cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.