Hiệu quả cao từ mô hình phòng chống tội phạm

ANTĐ - Một năm đi vào hoạt động, Đội “Vây bắt tội phạm, giữ gìn ANTT” quận Hai Bà Trưng đã cung cấp cho công an các phường hơn 1.000 tin liên quan ANTT, TTATXH; tham gia bảo vệ hiện trường 12 vụ tai nạn giao thông; phối hợp cùng lực lượng công an nhắc nhở, xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm về TTGT, TTĐT, VSMT.

Tiềm ẩn nhiều phức tạp

Đội tuần tra tội phạm phường Phố Huế đang làm nhiệm vụ

Hiện nay, địa bàn quận Hai Bà Trưng đang quản lý hơn 7.000 đối tượng các loại, trong đó 6.000 đối tượng có tiền án, tiền sự. Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động theo ổ nhóm, có sử dụng vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, dao, kiếm để đánh nhau gây hoang mang trong nhân dân. Nhiều thanh niên rủ nhau đi cướp giật, trộm cắp xe máy trong khu dân cư vào ban ngày để lấy tiền tiêu xài. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo chống trả quyết liệt. Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng có hơn 15 trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề… một số sinh viên, học sinh sống xa gia đình không chăm lo học tập, tu dưỡng đạo đức mà cấu kết thành những ổ nhóm hoạt động tội phạm gây án mang tính chuyên nghiệp.

Những năm gần đây, lượng người nhập cư vào quận Hai Bà Trưng ngày càng đông kéo theo các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện mọc lên nhiều như vũ trường, quán bar, cắt tóc, gội đầu, karaoke. Các đối tượng xấu thường lợi dụng địa điểm đông người để hoạt động mại dâm, buôn bán ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và phát hiện tội phạm của lực lượng công an.

Những đóng góp không nhỏ

Trước tình hình đó, công an các phường đã tham mưu cho Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng thành lập Đội “Vây bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự”, hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác kiểm soát địa bàn. Đội gồm có 212 thành viên làm ở nhiều ngành nghề khác nhau, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt. Tham gia lực lượng vây bắt tội phạm còn có những thành viên đã từng một thời chiến đấu trong lửa đạn. Khi về hưu, họ lại cống hiến công sức cho cuộc chiến chống cái ác. Nhiệm vụ hàng ngày của lực lượng vây bắt tội phạm là có mặt ở địa bàn, tuyến đường phức tạp để chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cho CAP những tin tức về ANTT và nhắc nhở người dân khóa càng, cổ xe để vào nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Trong những trường hợp cấp thiết, các thành viên cũng truy bắt tội phạm, đem lại sự an tâm cho người dân khi tham gia lưu thông trên đường.

Ngày 16-8, Đội “Vây bắt tội phạm, giữ gìn ANTT” phường Ngô Thì Nhậm đã phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Viết Mạnh, SN 1983, trú ở Cát Linh, Đống Đa và Đàm Thanh Quân, SN 1983, trú ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng cầm lái bám theo chủ phương tiện là nữ giới có đeo đồ trang sức. Lực lượng vây bắt tội phạm bám theo đến ngã tư Hòa Mã-Phố Huế thì phát hiện 2 đối tượng áp sát một người phụ nữ, giật sợi dây chuyền vàng. Hai tổ viên đã phối hợp cùng nhân dân tóm gọn 2 tên cướp, thu hồi 1 xe máy Wavw RS và 1 dây chuyền vàng trị giá 8,4 triệu đồng. 

Trước những kết quả đáng ghi nhận trong 1 năm hoạt động của Đội “Vây bắt tội phạm, giữ gìn ANTT”, CATP tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân; CAQ tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 35 các nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.