Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức Đại hội điểm: Tâm thế và khí thế mới

ANTĐ - Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Quận ủy Hai Bà Trưng, hôm qua 27-3, Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đơn vị cấp quận, huyện đầu tiên của CATP tổ chức Đại hội Đảng bộ và những kinh nghiệm, cách làm hay sẽ được nhân rộng đến Đại hội Đảng bộ các quận, huyện, thị xã thuộc CATP trong thời gian tới.

Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức Đại hội điểm: Tâm thế và khí thế mới ảnh 1Ban Chấp hành Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2015-2020

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương 

Thay mặt Đảng ủy, BCH CAQ Hai Bà Trưng, Thượng tá Lã Văn Thắng – Phó trưởng CAQ đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ CAQ nhiệm kỳ 2010-2015 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đảm bảo chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ CAND. Trong nhiệm kỳ qua, từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng đảng viên, CBCS trong CAQ đã được nâng lên, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác có chuyển biến tích cực.

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương -  đó là phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng Đảng bộ CAQ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, CAQ Hai Bà Trưng đã đề ra các mục tiêu giữ vững ANCT và TTATXH, bảo vệ vững chắc sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, sự bình yên của nhân dân. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện chính trị, đối ngoại và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn quận đồng thời kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và TNXH. Chủ động, phòng ngừa kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm, các điểm phức tạp về TTATXH, không để hình thành các tụ điểm ma túy gây nhức nhối trong dư luận nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên Đảng bộ CAQ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, chủ động, tích cực, năng động, đổi mới thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAQ trong sạch, vững mạnh.

Trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững ổn định ANTT

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhấn mạnh, Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng cần lãnh đạo các chi bộ, công an các phường, đội tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình tại chỗ, từ xa, phát hiện kịp thời các vấn đề đề phức tạp, nhạy cảm… để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết; kịp thời tham mưu, xây dựng phương án xử lý các tình huống xấu; dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, đầu tư, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy- UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị Đảng bộ CAQ cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đến đời sống tinh thần, điều kiện làm việc của mỗi CBCS, động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ CAQ Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban chấp hành mới cũng đã tổ chức phiên họp đầu tiên.