Cụm thi đua số 4 thăm di tích quốc gia Hòn Đá Bạc

ANTĐ -Tiếp tục chuyến về nguồn tại các tỉnh phía Nam, ngày 24-4-2015, đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Công an tỉnh Vĩnh Long, thăm Khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc tại tỉnh Cà Mau.

Khu di tích Hòn Đá Bạc thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây là một địa danh ghi đậm dấu tích của quân và dân tỉnh Cà Mau nói chung và huyện Trần Văn Thời nói riêng trong suốt 30 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước âm mưu lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Chúng thành lập cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Tổ chức phản động này đã chọn Hòn Đá Bạc và vùng phụ cận làm điểm nhập biên, chở vũ khí, tiền Việt Nam giả và bí mật đưa gián điệp, biệt kích xâm nhập vào nội địa, móc nối với bọn phản động trong nước, hình thành các “căn cứ” để từ đó mở rộng hoạt động chống phá ra các tỉnh, thành phố phía Nam. Nhưng âm mưu ảo vọng lật đổ chính quyền cách mạng của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh đã bị lực lượng An ninh Việt Nam tiêu diệt bằng Kế hoạch phản gián mang bí số CM12.

Trong hơn 3 năm đấu tranh Chuyên án CM12 (1981 – 1984), lực lượng an ninh Việt Nam đã lập nên một kỳ tích: Đón bắt 18 chuyến xâm nhập, 189 tên biệt kích, 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, 2 tàu vận tải; triệt phá thành công cuộc nhập biên phá hoại của bọn phản động lưu vong do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bóc gỡ 10 tổ chức phản động trong nước. Kế hoạch CM12 là một chiến dịch phản gián có quy mô lớn cả về thời gian, không gian và bố trí lực lượng đấu tranh.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Người; thăm Tượng đài "Bảo vệ An ninh Tổ quốc", Bảo tàng CAND tại khu di tích - nơi lưu giữ những hiện vật gắn với chiến công hiển hách của lực lượng công an trong chuyên án CM12.

Tượng đài “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” được xây dựng tại khu di tích quốc gia Hòn Đá Bạc – trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12. Tượng đài có chiều cao 21m, tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách của Bộ Công an, từ kinh phí ủng hộ 1 ngày lương của CBCS trong lực lượng CAND. Công trình được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-2010).