Công tác nghiên cứu lịch sử CAND đạt nhiều kết quả quan trọng

ANTĐ - Đó là ghi nhận của GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND (2005-2010) do Bộ Công an tổ chức trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hôm 8-11.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của

Viện Lịch sử CAND

Tới dự có các đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an...

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo tàng truyền thống và công tác nghiên cứu lịch sử CAND, các đơn vị, công an địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND và đạt được những kết quả quan trọng. Các công trình lịch sử được hoàn thành có nội dung phong phú, chất lượng tốt, đảm bảo tính chính trị, khoa học, tính giáo dục và có hình thức kết cấu hợp lý, hấp dẫn…

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp đó, Nhà nước quyết định trao tặng Viện Lịch sử CAND Huân chương Quân công hạng Ba. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân, trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc CATP Hà Nội; Tổng cục XDLL CAND, Viện Lịch sử CAND tặng Giấy khen cho 57 tập thể, 172 cá nhân, trong đó có 2 tập thể và 3 cá nhân của CATP Hà Nội có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND, giai đoạn 2005-2010.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học lịch sử CAND, góp phần phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng lý luận và giáo dục truyền thống lịch sử CAND trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tập trung vào 7 nội dung trọng tâm; trong đó phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND ở đơn vị, địa phương mình; xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ nghiên cứu lịch sử có kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết và có trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.