Công an Hà Nội tập huấn Luật Phòng, chống khủng bố

ANTĐ - Hôm qua, 3-4, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến, tập huấn Luật Phòng, chống khủng bố dành cho chỉ huy công an quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và Đại tá Đoàn Ngọc Hùng.

Công an Hà Nội diễn tập chống khủng bố

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã thông tin khái quát về hoạt động khủng bố trên thế giới; một số vụ khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng, và nguy cơ của hoạt động này đối với các nước trong khu vực cũng như Việt Nam. Khẳng định “phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng nêu rõ công tác phòng, chống khủng bố luôn được Thành ủy, UBND TP, CATP xác định là một công tác lớn, quan trọng nhằm đảm bảo vững chắc tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Tại hội nghị, đại diện Cục Bảo vệ chính trị 5 – Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 ngày 12-6-2013 thông qua cùng một số nghị định, chỉ thị, kế hoạch liên quan; đồng thời giải đáp, trao đổi những ý kiến của đại biểu.

Kết thúc buổi tập huấn, Thiếu tướng Bạch Thành Định đề nghị các phòng nghiệp vụ CATP tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc có văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện chi tiết các nghị định về phòng, chống khủng bố đến các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố đến toàn thể CBCS chưa được tập huấn; Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trong đó tập trung quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý nhân hộ khẩu; Tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống khủng bố có thể xảy ra tại địa phương theo kế hoạch đã được BCĐ Phòng, chống khủng bố Bộ Công an phê duyệt theo quy mô cấp huyện.