“Công an Hà Nội đứng đầu về xây dựng cơ bản”

ANTĐ - Đó là nhận xét của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an tại lễ khánh thành trụ sở làm việc CAP Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, tổ chức chiều qua 28-11.

“Công an Hà Nội đứng đầu về xây dựng cơ bản” ảnh 1Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội và Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật 
tham quan phòng ứng trực CAP Ngã Tư Sở

Dự lễ khánh thành cùng đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an có: Thiếu tướng Nguyễn Tiến Bền - Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Công an); Đại tá Phạm Văn Thực - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Song Hào - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ phường Ngã Tư Sở và đông đảo nhân dân tổ dân phố số 24. 

Về phía CATP có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Đại tá Đào Thanh Hải, cùng chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP.

Công tác xây dựng hạ tầng được quan tâm

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã biểu dương CATP Hà Nội sớm hoàn thành trụ sở làm việc công an một số phường, trong đó có CAP Ngã Tư Sở. Chia vui, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ CAP Ngã Tư Sở có trụ sở làm việc mới, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cũng đã biểu dương các đơn vị thi công, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành và nhân dân quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết, những năm gần đây, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến công tác xây dựng trụ sở, cơ quan làm việc cho các đơn vị trong lực lượng. Qua theo dõi được biết, CATP Hà Nội hiện là đơn vị đứng đầu công an các tỉnh thành phố về xây dựng cơ bản, từ đầu năm đến nay đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều trụ sở làm việc lớn như trụ sở làm việc của Trung đoàn CSCĐ, Hội trường CATP, bệnh viện CATP...

Bên cạnh đó, CATP Hà Nội còn triển khai xây dựng trên 40 trụ sở làm việc CAP và dự kiến trong năm 2014 sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng hơn 30 trụ sở làm việc mới. Theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, sau khi Bộ Công an giao cơ chế đặc biệt cho Công an Hà Nội được làm chủ đầu tư, quyết định chủ trương, quyết toán xây dựng, CATP Hà Nội là đơn vị có tốc độ xây dựng cơ bản nhanh nhất, nhiều nhất và luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Thành ủy, UBND thành phố và chính quyền cơ sở. Để sử dụng hiệu quả công trình vừa khánh thành, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức bảo trì, bảo dưỡng, nâng cao giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm của Bộ Công an, CATP Hà Nội và chính quyền địa phương.

Nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sỹ CAP Ngã Tư Sở đã có trụ sở khang trang, có điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Giám đốc CATP, năm 2013 và 2014, CATP Hà Nội đã đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cho phép CATP xây dựng lại hệ thống trụ sở các Đội CSGT và Công an các phường. Sau khi tập trung xây dựng trụ sở các Đội CSGT, từ đầu năm 2014 đến nay, Công an Hà Nội đã đầu tư xây dựng 47 công trình. Vừa qua, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, CATP đã khánh thành 3 công trình lớn gồm trụ sở làm việc số 54B Trần Hưng Đạo của Trung đoàn CSCĐ, công trình làm việc số 55 Lý Thường Kiệt của Cơ quan CSĐT và Hội trường CATP với quy mô 650 chỗ ngồi để phục vụ công tác học tập, hội họp và biểu diễn nghệ thuật. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, hiện nay, Công an Hà Nội đang hoàn thành thủ tục, triển khai xây dựng trên 40 công trình trụ sở làm việc của Công an các phường và dự kiến đến ngày 30-12 sẽ hoàn thành 35 trụ sở làm việc mới. Để tiết kiệm chi phí, toàn bộ trang thiết bị sử dụng tại các công trình đều đồng bộ và chủ đầu tư là CATP thường xuyên tăng cường giám sát, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra và thanh quyết toán kịp thời. 

Quá trình triển khai dự án, CATP luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng như Quận ủy, UBND, HĐND, MTTQ quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở và bà con nhân dân dân tổ dân phố số 24. Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở đã luôn quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện để việc xây dựng được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

Phấn khởi khi trụ sở làm việc CAP Ngã Tư Sở được đưa vào sử dụng, đồng chí Nguyễn Song Hào - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa tin rằng, đây là điều kiện quan trọng để quận Đống Đa thực hiện tốt hơn công tác cải cách tư pháp, trong đó có việc nâng cao chất lượng, hình ảnh lực lượng CAND. Theo đồng chí Chủ tịch UBND quận Đống Đa, việc lãnh đạo Bộ Công an ủy quyền cho CATP phê duyệt, triển khai hàng loạt dự án xây dựng trụ sở làm việc là chủ trương kịp thời và hết sức đúng đắn.

Khẳng định Đảng ủy, UBND quận luôn hỗ trợ tối đa công tác xây dựng các dự án của CATP trên địa bàn quận, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào bày tỏ, việc CAQ Đống Đa được quan tâm, tạo điều kiện xây dựng và cải tạo 11 trụ sở CAP là nguồn động viên, khích lệ tinh thần vô cùng ý nghĩa để toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAQ nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Song Hào cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội trong công tác xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc và chiến đấu của các đơn vị công an trên địa bàn. 

Công trình trụ sở CAP Ngã Tư Sở được khởi công ngày 10-5-2014, với diện tích xây dựng 238m2, tổng diện tích sàn xây dựng 760 m2. Sau gần 6 tháng tích cực thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với thiết kế 3 tầng, 1 tum, có tường rào, sân nội bộ. Trụ sở làm việc CAP Ngã Tư Sở là công trình hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, mỹ quan đô thị, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ sinh hoạt, chiến đấu, làm việc và học tập lâu dài của cán bộ, chiến sỹ CAP Ngã Tư Sở, cũng như công tác phục vụ nhân dân. Đây là trụ sở làm việc CAP thứ ba trên địa bàn quận Đống Đa, thứ tư trên toàn địa bàn thành phố được khánh thành, đưa vào sử dụng từ đầu tháng 11 đến nay.