Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy

ANTĐ - Sáng nay (5-2), đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm, làm việc, chúc Tết tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an.

Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP), các Vụ, Cục nghiệp vụ vinh dự đón đồng chí Chủ tịch nước đến thăm.

Báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về tình hình, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Trung tướng Lê Quý Vương nêu rõ: Hoạt động của tội phạm ma túy thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Song nhờ chủ động làm tốt các mặt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội nên tội phạm ma túy tiếp tục bị các lực lượng chức năng trấn áp, đấu tranh mạnh mẽ, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên quan đến quốc tế liên tục bị bóc gỡ, triệt xóa. “Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an luôn là lực lượng tiên phong hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Trung tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà, chúc mừng năm mới CBCS
Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an

Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh và cả những cám dỗ về vật chất, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục lập nhiều chiến công, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ đươc giao. “Thành tích toàn diện của Cục CSĐT tội phạm về ma túy xứng đáng được báo công với Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới” - đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo.

Thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy cho thấy, loại tội phạm này ngày càng diễn biến khó lường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, cả đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt… Đáng chú ý, tội phạm đang cấu kết, hình thành các băng nhóm vận chuyển ma túy có trang bị vũ khí “nóng” - độ sát thương cao, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy
trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

Để đấu tranh, ngặn chặn hiệu quả với tội phạm ma túy, thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống ma túy, Thứ trưởng Lê Quý Vương báo cáo với Chủ tịch nước: Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng nói chung và CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để nắm chắc tình hình, hoạt động của loại tội phạm này, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất ma túy tổng hợp trong nước; tái trồng cây có chứa chất ma túy; nâng cao hiệu quả ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. 

 

Chủ tịch nước cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Công an và
Tổng Cục Cảnh sát PCTP

“Bộ Công an sẽ làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề mang tính chiến lược; triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy” - Trung tướng Lê Quý Vương nêu rõ.

Ghi nhận, đánh giá cao thành tích, kết quả của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những hiểm nguy, khó khăn mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã, đang và sẽ phải đối mặt. Chủ tịch nước cho rằng, tội phạm và tệ nạn ma túy đang đe dọa, làm suy giảm giống nòi, là nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng, bệnh dịch khó lường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý: Bên cạnh tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn, công tác phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm cũng rất quan trọng. “Lực lượng công an phải đi sâu tuyên truyền để nhân dân ở những “điểm nóng” không tiếp tay cho tội phạm ma túy. Làm được vậy, thành tựu, kết quả của công tác đấu tranh trên mặt trận nóng bỏng này sẽ hiệu quả hơn” - Chủ tịch nước cặn dặn.

Là lực lượng mũi nhọn, xung kích đi đầu trong phòng chống ma túy, nhưng theo Chủ tịch nước, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, riêng Bộ Công an, Tổng Cục Cảnh sát PCTP hay Cục CSĐT tội phạm về ma túy không thể làm được.

“Cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương phải “ra tay” thực sự, các đoàn thể phải vào cuộc thực sự, điều quan trọng nhất là làm sao để người dân hiểu và ủng hộ thực sự thì công tác đấu tranh, phòng ngừa mới đạt kết quả cao” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dịp năm mới Quý Tỵ 2013, Chủ tịch nước chúc lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là CSĐT tội phạm về ma túy luôn vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhân dân gửi gắm.