Chính thức ra mắt Ban chấp hành Công đoàn CATP nhiệm kỳ 2014-2019

ANTĐ - Ngày 28-10, Công đoàn CATP đã bầu Ban chấp hành khoá I, nhiệm kỳ 2014-2019. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP, nhấn mạnh, hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn CATP cần được nâng lên một bước mới.

Tại Hội nghị Đại biểu bầu Ban chấp hành Công đoàn Khoá I nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả kiểm phiếu đã  được công bố với 66 đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu ra 9 đồng chí:  Ngô Quốc Chính-Thủ trưởng cơ quan Công đoàn phòng PX16, Trưởng Ban Cán sự Công đoàn CATP, Đinh Thị Hương Bình- Phó Tổng biên tập báo ANTĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo ANTĐ, Bùi Anh Đức- Phó Thủ trưởng cơ quan Công đoàn phòng PX16, Phó Trưởng Ban Cán sự Công đoàn CATP, Nguyễn Minh Hải- Phó trưởng phòng PH41, Uỷ viên Ban Cán sự Công đoàn CATP, Chủ tịch Công đoàn phòng PH41,  Nguyễn Văn Hội-  Phó trưởng phòng PH41, Uỷ viên Ban Cán sự Công đoàn CATP, Trần Hoàng Anh- Đội phó Đội Chính trị Hậu cần phòng PK20, Phó Chủ tịch Công đoàn phòng PK20, Phạm Văn Hân- Phó trưởng phòng PC81C, Chủ tịch Công đoàn phòng PC81C, Nguyễn Thế Thành- Phó ban Quản lý dự án, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án, Mai Ngọc Tuynh- Chủ tịch Công đoàn Công ty Tháng 8 trúng cử Ban Chấp hành Công đoàn CATP khoá I nhiệm kỳ 2014-2019.

​Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn CATP khóa I nhiệm kỳ 2014-2019

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác Công đoàn, thường xuyên chỉ đạo để tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng chỉ rõ, tình trạng một số thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm xứng đáng tới hoạt động Công đoàn, nên chưa phát huy được vai trò của tổ chức này. "Tôi cũng lưu ý Công đoàn cơ sở cần tranh thủ sự ủng hộ của thủ trưởng các đơn vị để bám sát nhiệm vụ của từng cơ sở và đặc biệt quan tâm với những anh chị em hợp đồng, cán bộ công nhân viên chức ở những đơn vị đặc thù, nhiều khó khăn...". Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhấn mạnh,  Ban Chấp hành mới cần phấn đấu để giữ vững vai trò vị trí của Công đoàn CATP là niềm tự hào, nguồn động viên của cán bộ chiến sĩ CATP. Đồng chí Nguyễn Quốc Chính thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn CATP khoá I khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được đoàn viên Công đoàn CATP tin cậy giao phó.

Tham dự Hội nghị, ông Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội chia sẻ, Ban Chấp hành Công đoàn CATP là mô hình mới, vừa mang tính nghiên cứu, vừa mang tính thực tiễn, trên cơ sở điều lệ hoạt động, chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên chiến sĩ CATP. Ban Chấp hành cần đoàn kết, tập trung xây dựng quy chế Ban Chấp hành, xây dựng các kế hoạch nhiệm kỳ để bám sát chỉ tiêu của Nghị quyết ĐH CĐ cấp trên...