Công an Hà Nội thực hiện thông tư 12 của Bộ Công an và “năm kỷ cương hành chính - 2013” của UBND TP

Chỉ đạo quyết liệt, thực thi thống nhất

ANTĐ - Những thay đổi bước đầu của lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an Hà Nội thời gian qua được người dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao. Xung quanh sự chuyển biến tích cực này, Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội đã trao đổi với PV ANTĐ. 

Chỉ đạo quyết liệt, thực thi thống nhất  ảnh 1

- Đại tá Đỗ Đức Quang: Tại Hội nghị chuyên đề CSKV, CAPT xã và CAX được CATP tổ chức ngày 6-4, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP đã chỉ ra những dấu hiệu chậm đổi mới, những thiếu sót và cả một số sai phạm của lực lượng CSKV ở nơi này, nơi khác. Hội nghị đã đem lại một thái độ nhận thức nghiêm túc, toàn diện cho mỗi CBCS tự “nhìn”, tự “chỉnh” từ công việc nhỏ nhất hàng ngày. Ngay sau hội nghị, những đầu việc mang tính đột phá đã được đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp cùng các phòng chức năng triển khai thực hiện quyết liệt ở các đơn vị công an cơ sở: Bổ sung quân trang, công cụ hỗ trợ cho CSKV để đảm bảo chính quy khi làm nhiệm vụ; đào tạo tin học để sẵn sàng ứng dụng và phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT ở cơ sở. Đặc biệt, việc CSKV đến từng hộ dân hướng dẫn thực hiện Thông tư 12 của Bộ Công an về đăng ký xe đã khẳng định tinh thần vì nhân dân phục vụ, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện với nhân dân, được dư luận đánh giá cao.- PV: Để ô tô, xe máy được chính chủ cần sự “vào cuộc” của nhiều lực lượng, cơ quan chức năng. Vì sao Công an Hà Nội giao phần lớn “mảng” việc quan trọng này cho CSKV?
- Do đặc thù là lực lượng chính quy ở cơ sở, CSKV hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với hộ, nhân khẩu sinh sống trên địa bàn. Giám đốc CATP đã quyết định chọn khâu đột phá cải cách hành chính của Công an Hà Nội từ lực lượng CSKV để cụ thể hóa việc thực hiện Thông tư 12. Nếu làm tốt sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về phương tiện, đồng thời cũng là thiết thực phục vụ nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát  QLHC về TTXH - CATP Hà Nội tổ chức lựa chọn, triển khai thí điểm ở Công an 3 phường, trên cơ sở rút kinh nghiệm ở 3 đơn vị làm điểm đó, CATP đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng loạt. Qua 2 tuần, lực lượng CSKV đã trực tiếp hướng dẫn, xác nhận vào tờ khai cho trên 32.000 trường hợp có nhu cầu sang tên, chuyển chủ xe theo quy định Thông tư 12.
Chỉ đạo quyết liệt, thực thi thống nhất  ảnh 2
CAPT xã Ngọc Hồi, Thanh Trì đến nhà dân hướng dẫn kê khai thủ tục đăng ký xe
- Khối lượng công việc đang chờ CSKV giải quyết, giúp dân là không hề nhỏ. Đồng chí cho biết những đòi hỏi, yêu cầu đặt ra với lực lượng này?
- Song hành với việc giúp dân thực hiện Thông tư 12, CSKV hàng ngày còn phải tiến hành các công tác nghiệp vụ chuyên môn như nắm tình hình, quản lý nhân khẩu, quản lý đối tượng... Tuy nhiên, với mục tiêu “phục vụ nhân dân tốt nhất” theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc CATP, các chiến sỹ CSKV ở cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Cũng theo yêu cầu của Giám đốc CATP, quá trình thực hiện Thông tư 12, CSKV, CAPT xã, CAX phải giữ đúng tác phong, lễ tiết theo Điều lệnh quy định; tuyệt đối không được nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời chú ý phát hiện các trường hợp có nghi vấn, giấy tờ bị tẩy xóa nghi làm giả, biển số giả, xe cầm đồ, những người thường xuyên thay đổi xe, đi xe tỉnh ngoài nhưng không làm thủ tục có nghi vấn phải báo cáo ngay về công an quận, huyện, thị xã để phối hợp làm rõ. - Xin cảm ơn đồng chí