Chấn chỉnh tư thế, tác phong của CBCS khi xử lý công việc

ANTĐ - Liên quan đến sự việc CBCS Đội CSGT số 6 Phòng CSGT - CATP Hà Nội trong khi thi hành công vụ cùng phóng viên Hoàng Văn Đức, báo Đại  Đoàn Kết có thái độ xử lý công việc chưa đúng mực, hôm qua 30-10, CATP Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan báo chí, trong đó có đại diện Báo Đại Đoàn kết cùng cá nhân phóng viên Hoàng Văn Đức, nhằm thông tin ban đầu nội dung sự việc. 

Đại tá Nguyễn Văn Viện-Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội cho hay: Ngay sau khi nhận được báo cáo sự việc, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT tạm đình chỉ công tác đối với 3 CBCS Đội CSGT số 6, đồng thời giao Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra CATP và các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với các cơ quan báo chí khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ. Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, CATP Hà Nội sẽ sớm có kết luận và thông tin tới các cơ quan báo chí nội dung cụ thể sự việc.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện báo Đại Đoàn kết là ông Vũ Quốc Khánh-Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn kết cũng khẳng định, giữa 3 CBCS Đội CSGT số 6 và phóng viên Hoàng Văn Đức đã có sự hiểu nhầm. Phóng viên Hoàng Văn Đức cũng thừa nhận có sự hiểu nhầm với CBCS CSGT khi làm nhiệm vụ.