CAQ Hoàng Mai: Quyết liệt xử lý vi phạm

ANTĐ - Trước tình hình 2 bến xe phía Nam, Nước Ngầm và tuyến đường Giải Phóng - Pháp Vân còn nhiều diễn biến phức tạp, CAQ Hoàng Mai đã phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP và các lực lượng chức năng trên địa bàn tập trung giải quyết…

Lập biên bản xử lý số “cò mồi” tại bến xe phía Nam

Có mặt tại địa bàn quận Hoàng Mai từ ngày ra quân đầu tiên, PV ANTĐ đã ghi nhận sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng CAQ Hoàng Mai với đơn vị chức năng trên địa bàn cùng các phòng nghiệp vụ CATP để xử lý vi phạm TTATGT, TTCC, TTĐT. Tại khu vực bến xe phía Nam, sau hơn 1 tiếng đồng hồ triển khai lực lượng, các trinh sát ở Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai đã phát hiện, bắt giữ 10 “cò mồi” đang chèo kéo, tranh giành khách gây mất TTCC ở khu vực bên trong bến. Số “cò” này được các trinh sát đưa về trụ sở Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam lập hồ sơ, phân loại.

Đội phó Đội Điều tra hình sự Võ Xuân Tấn cho biết, theo chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai, Đội Điều tra hình sự có trách nhiệm phối hợp với Đội Địa bàn, Phòng CSHS - CATP tập trung bắt, kiên quyết xử lý những đối tượng “cò mồi” chèo kéo, tranh giành khách, ép khách… gây mất TTCC tại 2 bến xe phía Nam và Nước Ngầm. Đối với số đối tượng tái phạm nhiều lần, phải lập hồ sơ trấn áp để răn đe chung. Từ đầu năm đến nay, Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai đã lập được 5 hồ sơ trấn áp “cò”. Trong số 10 “cò” bị bắt giữ trên, có 1 “cò” tái phạm lần thứ 2.

Trong khi lực lượng Điều tra hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xử lý số “cò mồi” gây mất TTCC bên trong, ở ngoài cổng, lực lượng Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam phối hợp với Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai kiểm tra, phát hiện 2 xe khách khi ra khỏi bến dừng ở cổng số 1 đi chậm, đón khách không đúng nơi quy định, xử phạt hành chính mỗi xe 800.000 đồng.

Cùng lúc này, Đội CSGT-TT-PƯN, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Đội CSGT số 4 Phòng CSGT - CATP, công an các phường Giáp Bát, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt với sự tham gia của lực lượng tự quản phường tổ chức kiểm tra, kiểm soát dọc theo tuyến đường Giải Phóng thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. 5 trường hợp “xe ôm” đỗ, đón trả khách gây cản trở TTGT tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Pháp Vân (trước cửa bến xe Nước Ngầm) đã bị các lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính. Các trường hợp khách sau khi xuống bến xe Nước Ngầm, trong thời gian chờ người nhà đến đón đã tràn ra hết vỉa hè, đứng ngồi lộn xộn, được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở, yêu cầu họ chấp hành qui định về văn minh đô thị…

 Trước sự xử lý, quyết liệt của các lực lượng phối hợp, tình trạng lộn xộn về xe khách, xe taxi chạy lòng vòng, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định dọc tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, khu vực ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng (dưới gầm cầu vượt đường Giải Phóng) đã không xảy ra; vỉa hè 2 bên đường thoáng đãng không còn hàng quán bán rong lấn chiếm; số “cò mồi” tranh giành, ép khách ở khu vực bến xe Nước Ngầm cũng không dám hoạt động. Theo Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng CAQ Hoàng Mai, những ngày tiếp theo, CAQ Hoàng Mai tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn và thành phố để phát huy cao nhất hiệu quả tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã xây dựng nhằm lập lại TTATGT, TTĐT, TTCC, nhất là đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại dịp Quốc khánh 2-9 tại khu vực 2 bến xe phía Nam và Nước Ngầm…