CAP Bồ Đề, quận Long Biên thành lập “tổ 141”

ANTĐ - “Tiếp thu kinh nghiệm xây dựng và hoạt động mô hình tuần tra kiểm soát liên lực lượng CSHS- CSGT-CSCĐ của CATP, chúng tôi đã đề xuất Đảng ủy, UBND phường tuyển lựa và thành lập “tổ 141” ngay tại địa bàn, với nòng cốt chính là đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng”, Trung tá Phạm Quỳnh - Trưởng CAP Bồ Đề, quận Long Biên cho biết.

Các “tổ 141” của phường Bồ Đề chia ca, làm nhiệm vụ 24/24h mỗi ngày, trong sự hỗ trợ của một cán bộ CAP mỗi ca. Với phương tiện hỗ trợ chính là chiếc băng đỏ đeo tay và 1 chiếc gậy bằng cao su, các đội viên “tổ 141” tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt những khu vực xa khu dân cư, tuyến đê sông Hồng, khu vực ngoài bãi; để nắm tình hình ANTT, phát hiện các vụ việc, đối tượng phạm tội và các hành vi khác xảy ra trên địa bàn. Một mặt “tổ 141” tiến hành ngăn chặn, giải quyết kịp thời không để hậu quả xấu xảy ra, mặt khác, họ tìm mọi cách thông báo ngay đến cơ quan công an. “Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, mỗi đội viên “tổ 141” còn được tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật, để qua đó có thể về khu dân cư của mình tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân, vừa chấp hành pháp luật, vừa nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm”, chỉ huy CAP Bồ Đề chia sẻ.

Được biết, Bồ Đề là 1 trong 14 phường đầu tiên của quận Long Biên xây dựng và triển khai mô hình “tổ 141”, với tên gọi là “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”. Nhiều năm qua, phường Bồ Đề được đánh giá là địa bàn có phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ một cách hiệu quả. Riêng năm 2011, từ thông tin và sự giúp đỡ trực tiếp của người dân, CAP Bồ Đề và CAQ Long Biên đã “đánh trúng” nhiều chuyên án lớn về ma túy cũng như phát hiện, xử lý kịp thời các tụ điểm tệ nạn trong nhà nghỉ, khách sạn. Việc ra mắt “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT” vào thời điểm này rất có ý nghĩa, góp phần tăng sức mạnh đảm bảo ANTT địa bàn khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.