CAH Phú Xuyên: Thực hiện hiệu quả 10 “đầu việc”

ANTĐ - Chủ động công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo các ngành, đoàn thể vào cuộc cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT; phát huy vai trò nòng cốt, phát huy sức mạnh người dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tội phạm… là những kết quả CAH Phú Xuyên, Hà Nội đạt được, trong công tác xây dựng, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua.

Bằng công tác hòa giải kiên trì của cán bộ chức năng, ANTT ở xã Phú Túc, 

huyện Phú Xuyên chuyển biến tốt

“Tự phòng – tự quản” là khí thế xuyên suốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Phú Xuyên, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng CAH đúc kết. Công tác, tinh thần “tự phòng – tự quản” duy trì đồng đều ở các đơn vị, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn, bệnh viện, trường học trên địa bàn. Riêng trong năm 2012, có hơn 1.200 tin liên quan đến ANTT và các tin khác được người dân báo đến cơ quan chức năng. Và từ những nguồn thông tin đó, CAH Phú Xuyên đã triệt phá hàng trăm vụ, đối tượng phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy; bắt và vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã. Gần 200 trường hợp mâu thuẫn từ cơ sở được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, không để nảy sinh phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, ông Phan Duy Dẫn cho biết, tháng 4-2012, ngay sau khi BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Thành phố mở đợt cao điểm “Vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT khu vực ngoại thành”, huyện Phú Xuyên đã quán triệt và triển khai chủ trương này đến 28 xã, thị trấn trên địa bàn. Yêu cầu đặt ra là, phong trào phải có những đột phá tích cực về bề rộng và chiều sâu, nội dung, hình thức đa dạng, phải khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội thông qua điện thoại đường dây nóng, qua phản ánh trực tiếp và qua hòm thư tố giác là một trong những biện pháp được cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên hết sức chú trọng. Cùng với đó, BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các xã, thị trấn duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt xây dựng, nhân rộng “Dòng họ tự quản về ANTT”, vốn là “đặc sản” mô hình ANTT của Phú Xuyên. Hiện, có gần 1.200 dòng họ ở huyện đã tham gia mô hình này. Bên cạnh việc phát huy sức mạnh người dân thông qua các phong trào, huyện Phú Xuyên còn có những giải pháp hữu hiệu để phát huy sự chủ động của các ban ngành, đoàn thể. Đó là việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ thành viên, với trọng tâm là phát động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hội Phụ nữ huyện với mô hình câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình, câu lạc bộ phòng chống mua bán người. Hội Nông dân vận động hội viên tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động trong các mô hình tự quản, hòa giải, câu lạc bộ phòng chống ma túy…

Năm 2013, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Phú Xuyên đã đề ra và quyết tâm thực hiện hiệu quả gần 10 “đầu việc”. Đặc biệt, các ngành, đoàn thể và người dân cùng chung sức bắt tay ngay vào đợt cao điểm tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Tỵ, với hàng loạt mục tiêu như thực hiện tốt pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện và xử lý các vi phạm về pháo; tham gia tuần tra phòng ngừa tội phạm các tuyến đường trống vắng…