10 sự kiện tiêu biểu năm 2014 của Công an Hà Nội

ANTĐ - Năn 2014 được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các Tổng cục, Vụ, Cục (Bộ Công an), các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở Hà Nội; cùng sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của người dân, Công an Hà Nội đã đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Báo An ninh Thủ đô tổng kết 10 sự kiện tiêu biểu trên các mặt công tác của Công an Hà Nội.

10 sự kiện tiêu biểu năm 2014 của Công an Hà Nội ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP (ngoài cùng bên trái)
cùng chỉ huy Phòng CSHS dẫn giải đối tượng trong vụ bắt cóc con tin 
tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (tháng 9-2014)

1. Nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Đây là năm thứ chín liên tiếp Công an Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu này. Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, xây dựng nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH có chiều sâu, đồng bộ, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; kéo giảm phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt 75,6%, tăng so với năm 2013; khám phá trên 98% trọng án; tỷ lệ điều tra tội phạm, vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao… đều đạt cao, không để hình thành, tồn tại những điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội…

2. Trên cơ sở hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP năm 2014 và giai đoạn 2016 -2021; CATP đã ban hành kế hoạch xây dựng “Bản đồ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP”, dựa trên 6 tiêu chí cơ bản: trình độ học vấn; trình độ lý luận chính trị; hình thức, chuyên ngành đào tạo; quá trình công tác, cống hiến, thời gian giữ chức vụ, mức độ tín nhiệm, năng lực, sở trường công tác, quá trình quy hoạch; thi đua khen thưởng, kỷ luật; kết quả thi đua của đơn vị đang công tác, quản lý. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy CATP theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Trong năm 2014, CATP đã chủ động tổ chức triển khai nhanh việc thành lập, đi vào hoạt động Công an 2 quận Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm.

3. Trợ cấp khó khăn cho 1.300 lượt CBCS; thăm, chúc Tết, tặng quà, chuyển quà, trợ cấp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho 9.955 trường hợp. Thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà 359 trường hợp nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ; 238 đồng chí nhân Ngày truyền thống lực lượng CAND; 234 đồng chí nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; xây dựng 9 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà tình nghĩa cho 8 thương binh, thân nhân liệt sỹ, 1 hội viên phụ nữ, với tổng số tiền trợ cấp gần 3,8 tỷ đồng. 

4. Hình ảnh chiến sỹ Công an Thủ đô Vì nước quên thân, vì dân phục vụ ngày càng được nâng lên; qua những chủ trương, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trước hết đối với những lực lượng trực tiếp tiếp xúc với người dân như CSKV, CSGT. Thực hiện chỉ đạo của CATP, Báo ANTĐ đã tổ chức một số sự kiện, cuộc thi, hoạt động xã hội có quy mô lớn (như dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình thịnh vượng” đúc 60 tượng vàng Thánh Gióng; Cuộc thi “Viết thư gửi các chiến sỹ canh giữ biển đảo quê hương” thu hút hơn 30.000 bài dự thi; tổ chức 30 lượt hoạt động tình nghĩa xã hội với tổng số tiền hỗ trợ 1,2 tỷ đồng…) được lãnh đạo các cấp và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

5. Hoàn thành 10 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo cho 1.000 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy. Cùng với đó, 1.950 cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp CATP và 659 học viên tốt nghiệp các trường Trung cấp CAND điều động về CATP và chiến sỹ nghĩa vụ tuyển chuyên nghiệp đã được đào tạo, cấp chứng chỉ tin học văn phòng. Trong năm 2014, CATP đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, điều lệnh, quân sự võ thuật cho gần 16.000 CBCS, Công an xã, Bảo vệ dân phố.

6. Trực tiếp Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP tiếp cận, vận động đối tượng bắt cóc con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (tháng 9-2014), buông dao đầu hàng. Hình ảnh người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô “đã nhân lên niềm tin của người dân với lực lượng Công an; thể hiện tinh thần sẵn sàng hy sinh, ý thức trách nhiệm”, như nhận xét của Trung tướng  Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an.

7. Tuyên truyền pháp luật về TTATGT và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với 18.000 lái xe taxi và 99 hãng taxi trên địa bàn Hà Nội, giúp mỗi cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Cùng với đó, CATP đã nhân rộng hệ thống loa tuyên truyền về TTATGT từ 16 lên 32 nút giao thông; bổ sung thêm các chốt có nữ CSGT chỉ huy điều khiển giao thông, qua đó tạo hình ảnh thân thiện, yên bình, văn minh trên các tuyến đường, phố. 

8. Bằng chỉ đạo chuyển từ “phục vụ” sang “chủ động đảm bảo” về phương tiện, vật tư thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí công cụ hỗ trợ… công tác Hậu cần - kỹ thuật của CATP đã có những bước tiến mạnh mẽ. CATP đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 100% các công trình cải tạo, sửa chữa; 9 công trình xây mới các loại; 26 trụ sở CAP. Đặc biệt, có 3 công trình của CATP là trụ sở làm việc Cơ quan CSĐT tại 55 Lý Thường Kiệt; trụ sở Trung đoàn CSCĐ tại 54B Trần Hưng Đạo; hội trường CATP tại 83-85 Trần Hưng Đạo, được UBND TP Hà Nội gắn biển Công trình chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 

9. Triển khai 13 Tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại 13 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố; duy trì hiệu quả các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm như lực lượng 141, 142; mở rộng phạm vi, đối tượng, địa bàn đấu tranh, tập trung vào các tuyến xe buýt, nhà ga, bến xe, sân bay, trường học, các trung tâm mua sắm lớn, khu vui chơi giải trí đông người… với tinh thần không để tội phạm hoạt động, không để hình thành điểm nóng, đảm bảo bình yên cho nhân dân. 

10. Ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. CATP đã triển khai đăng ký thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng Internet và chuyển phát nhanh đến tận nhà người dân. Bên cạnh đó, CATP đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu nhân hộ khẩu phục vụ việc chuyển đổi quản lý, theo dõi dữ liệu từ sổ sách vào quản lý, theo dõi bằng dữ liệu điện tử; thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư SAMS tại Công an 12 quận vào công tác quản lý hộ khẩu, đem lại hiệu quả tích cực. 

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng công việc chuyên môn, hình ảnh người chiến sỹ CSKV, Công an phụ trách xã gần dân, vì nhân dân phục vụ; CATP duy trì nhận hồ sơ đăng ký thường trú của công dân tại 110 xã cách trung tâm huyện từ 10 km trở lên chuyển Công an xã giải quyết. Nhiều thủ tục hành chính đã giảm 50% thời gian giải quyết như đính chính sổ hộ khẩu, đăng ký mới sinh, xóa đăng ký thường trú…