Sức bật của mùa xuân

ANTĐ - Lạm phát đã chạm đáy trong tháng đầu năm 2015. Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp tăng rõ rệt. Độ tin cậy đầu tư được củng cố và duy trì vững chắc. Cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng thị trường, bình đẳng, minh bạch hơn… Đó là những tín hiệu tươi sáng trên bức tranh kinh tế, báo hiệu triển vọng khởi sắc với một gam màu khả quan đầy hứa hẹn. Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục giảm, tăng trưởng có thể đạt mục tiêu đề ra nhờ những cải thiện trong khu vực sản xuất và tiêu dùng.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô mang tên “Triển vọng kinh tế 2015” vừa được Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia công bố, cho thấy lạm phát cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái (loại trừ giá lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) đã giảm xuống 2,6% sau 5 tháng và ổn định quanh mức 3%. Ủy ban này dự báo, xu hướng giảm giá dầu thô trên thế giới năm 2015 có khả năng sẽ tác động làm CPI bình quân năm nay giảm khoảng 1,1 điểm phần trăm so với  lạm phát bình quân năm 2014.

Qua phân tích các yếu tố chu kỳ của tăng trưởng do tính mùa vụ, do tác động của chính sách hoặc thị trường thế giới, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng GDP quý I-2015 sẽ là 5,4% cao hơn cùng kỳ năm 2014. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong những quý tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% của cả năm 2015 là khả thi. Dự báo là như vậy, song theo đánh giá của giới chuyên gia trong nước và quốc tế, tăng trưởng xuất khẩu sẽ giảm từ mức 13,6% trong năm 2014 xuống còn 12% năm 2015.

Nguyên nhân là bởi xuất khẩu dầu mỏ và than đá sẽ đem lại ít nguồn thu hơn và số lượng có thể cũng giảm trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm. Tuy vậy, một tín hiệu tốt đẹp là xuất khẩu của Việt Nam sẽ bớt phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô mà tập trung vào các mặt hàng sản xuất. Vì vậy, chi phí đầu vào thấp sẽ hỗ trợ thúc đẩy năng lực cạnh tranh. Câu hỏi đặt ra cho nền kinh tế là liệu lạm phát giảm sẽ tốt, nguồn vốn sẽ chảy mạnh vào sản xuất hay là một biểu hiện tiêu cực do cầu suy yếu? Giai đoạn từ năm 2015 trở đi hoàn toàn khác với giai đoạn trước. Mặc dù nền kinh tế vẫn nỗ lực thoát đáy mạnh mẽ, nhưng thách thức lớn nhất trong thời gian tới vẫn là tạo ra một cơ cấu hợp lý nhằm phân bổ tín dụng hiệu quả hơn.

Năm 2015 là năm nhiều luật sửa đổi có hiệu lực, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả về niềm tin kinh doanh, đầu tư. Năm nay, nước ta càng hội nhập sâu hơn với các hiệp định tự do thương mại và sẽ chứng kiến những vụ “thôn tính” của một số tập đoàn, công ty nước ngoài. Bởi vậy, thông điệp về việc phải nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới được các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia nhấn mạnh rằng, nước ta đã không phải “hy sinh” lạm phát để đổi lấy mục tiêu tăng trưởng. Lạm phát thấp, kinh tế vĩ mô ổn định là tín hiệu tích cực. Đây là dư địa để nới lỏng tài khóa và tiền tệ nhằm mở rộng tín dụng, tăng cầu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng. Lạm phát đã thoát đáy, sức bật tăng trưởng sẽ đẩy mạnh nền kinh tế vượt lên như sức bật của mùa xuân sau những ngày đông buốt giá, cây cối sẽ đâm chồi, nảy lộc.