Không thể chủ quan

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh, kinh tế tiếp tục ổn định theo xu hướng tích cực, tuy có xuất hiện một số yếu tố đáng lo ngại. Người phát ngôn dẫn lời của Thủ tướng Chính phủ lưu ý không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, diễn biến khó lường, mà cần tiếp tục phấn đấu để đạt các chỉ tiêu năm 2015 đã được Quốc hội thông qua.

Nhìn nhận bức tranh kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm, các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,16%; chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng cao và đạt 9,05%.

Trả lời câu hỏi của báo chí về tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ ngày càng tăng, Chính phủ có biện pháp gì để giải quyết, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tỷ lệ này vẫn ở dưới mức quy định là không quá 25%. Chính phủ đã chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí trả nợ đầy đủ, đúng hạn, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Liên quan đến vấn đề tỷ giá đang diễn ra khá căng thẳng khi mới 5 tháng đầu năm, ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá hết biên độ 2%, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, theo sát diễn biến thị trường, các dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ, thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ. 

Không thể chủ quan về tình hình kinh tế, chưa thể lạc quan về xuất khẩu, đó là chỉ đạo của Chính phủ nhằm thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Trong đó, nhập siêu lớn và chủ yếu từ Trung Quốc vẫn là bài toán khó giải. Theo các chuyên gia, để tránh phụ thuộc vào một thị trường, không thể chỉ dùng các giải pháp thông thường mà phải thực hiện một chương trình tổng thể hết sức bài bản và quyết liệt.