Không cho phép chủ quan

ANTĐ - Trái với xu hướng tăng mạnh như các năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng đầu tiên của năm 2015 được dự báo chỉ biến động nhẹ, thậm chí giảm 0,35-0,45% so với tháng 12-2014 và mức tăng chỉ đạt 0,6-0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là khác với quy luật hàng năm, mặt bằng giá cả tháng 1 thường chịu tác động bởi nhu cầu sản xuất, mua sắm hàng hóa, phục vụ Tết Nguyên đán tăng, khi sức mua tăng cùng với khả năng thanh toán tăng thường gây sức ép lên mặt bằng giá. 

Trong bối cảnh sức cầu phục hồi chưa mạnh, việc điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng kích cầu, bởi các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào và người tiêu dùng sẽ có thêm một khoản để chi tiêu.

Tâm điểm thu hút sự quan tâm trong năm 2015 vẫn là xu hướng giá năng lượng trên thị trường thế giới. Một số nhà phân tích quốc tế dự báo, giá hàng hóa, nhất là giá năng lượng vẫn sẽ giảm trong thời gian tới. Giá xăng dầu thế giới vẫn duy trì ở mức thấp và có thể giảm thêm 10-15% so với hiện tại vào giữa năm 2015 và có khả năng phục hồi trước cuối năm nay. 

Tuy nhiên, năm 2015 cũng tiềm ẩn khả năng lạm phát tăng do tác động theo độ trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2014. Tại cuộc hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2015: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập”, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, năm nay kinh tế nước ta còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi chúng ta vẫn còn phải xoay trở khó khăn nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhìn lại năm 2014, kinh tế có nhiều tín hiệu đáng mừng, các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản như lãi suất, lạm phát và tỷ giá tương đối ổn định. Song, tốc độ đầu tư sụt giảm, sản xuất kinh doanh chưa hết khó khăn, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế không được như mong muốn. Điều này chứng tỏ, kinh tế vĩ mô mới chỉ ổn định được một phần; trong khi ổn định tài khóa, chính sách thị trường vẫn còn nhiều hạn chế, đòi hỏi một quá trình chuyển biến quyết liệt và minh bạch hơn nữa. Động lực kinh tế Việt Nam hiện vẫn còn nhiều ngành dựa trên công nghệ lạm dụng nhiều lao động, chủ yếu là gia công, lắp ráp. Thể chế kinh tế thị trường còn bất cập, thiếu đồng bộ. Thủ tục hành chính nhiều điểm chưa hợp lý, phức tạp gây phiền hà cho doanh nghiệp, cản trở phát triển kinh tế.

Từ diễn tiến kinh tế năm 2014 tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng và tăng trường GDP tháng 1-2015, ý kiến của các chuyên gia cũng như nhà hoạch định chính sách đều nhất trí rằng, năm 2015 và những năm tiếp theo, kinh tế vẫn phải tăng trưởng nhanh để tránh rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình. Tuy nhiên, tăng trưởng phải gắn với chất lượng, hiệu quả, theo chiều sâu. Đặc biệt, cần phải “kích hoạt” khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, trở thành một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế. Nhiều tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế sau khi đã vượt một năm khó khăn như năm 2014, không cho phép chúng ta được chủ quan, lơ là. Bởi, kinh tế thị trường luôn chứa đựng nhiều bất ngờ đến khó lường.