Khẩn trương xử lý điểm nghẽn

ANTĐ - “Tinh thần của Quốc hội khi chất vấn là hợp tác, đoàn kết để cùng Chính phủ cố gắng giải quyết những hạn chế, đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá sau phiên chất vấn các thành viên Chính phủ và nhấn mạnh nội dung chất vấn đều có chung tâm điểm là thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập sâu rộng, làm sáng lên các giải pháp để đảm bảo Việt Nam không thua trên sân nhà.

Sau khi chỉ ra 3 điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải thấy rõ, hiện nay, nước ta đã hội nhập ngày càng sâu rộng với hàng loạt hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Từ nay đến cuối năm, chúng ta phải chuẩn bị cho công việc này như thế nào? Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: “Có thể nói, chúng ta đang đứng trước vận hội rất lớn, nhưng khó khăn cũng rất lớn. Phải khẩn trương xác định những đòi hỏi của thực tiễn và từ đó đưa ra được giải pháp”. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhìn nhận, không chỉ Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, mà cả cộng đồng doanh nghiệp cũng phải vào cuộc mạnh mẽ để vượt qua thách thức, khó khăn và tận dụng được cơ hội này. 

Một số đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém nội tại của doanh nghiệp nước ta. Đó là năng lực quản lý, sức cạnh tranh còn thấp, thiếu chiến lược rõ ràng cho tương lai. Đặc biệt, chưa có sự chuẩn bị tốt cho hội nhập; trình độ sản xuất của nông dân còn lạc hậu, manh mún, mù mờ thông tin về thị trường khu vực và thế giới. Tất cả những hạn chế, điểm nghẽn này nếu không sớm được giải quyết thì không những sản phẩm của nước ta không thể vượt qua những rào cản kỹ thuật ngặt nghèo của các thị trường khó tính mà còn khó đứng vững ở thị trường trong nước.

Vừa qua, Việt Nam đã được tổ chức quốc tế thăng hạng 5 bậc về chỉ số đổi mới toàn cầu và tăng 2 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu trong năm 2014. Song các đại biểu Quốc hội nhất trí cho rằng, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại không ít mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra nhưng không đạt được. Ngay cả chương trình cải cách thủ tục hành chính đã qua 15 năm thực hiện nhưng trong nhiều lĩnh vực vẫn thực thi chưa nghiêm, gây phiền hà, tốn kém thời gian cũng như chi phí của doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh đà tăng trưởng của nền kinh tế khá rõ nét, mặc dù vẫn còn tồn tại một số vấn đề yếu kém ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh, tinh thần của Quốc hội là phải quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa.