Đi đến cùng vấn đề

ANTĐ - Từ hôm nay, 11-6, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để tiến hành các phiên chất vấn đối với các thành viên Chính phủ. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, các vị đại biểu cần nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, hạn chế giải thích dài dòng và đặt câu hỏi mang tính tìm hiểu thông tin. Người trả lời phải đi trực tiếp vào nội dung câu hỏi, bám sát nhóm vấn đề, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Sau phiên chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu lực thi hành, có cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Theo ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng nào được chọn chất vấn thì dư luận thường chỉ quan tâm cá nhân bộ trưởng đó, nên dễ sa vào việc đánh giá, “chấm điểm” từng người. Nếu chọn vấn đề “nóng” để chất vấn có liên quan đến nhiều bộ trưởng, thì cử tri cũng có thể qua đó đánh giá được năng lực, trách nhiệm của từng “tư lệnh”. Vì thế, nên chất vấn theo nhóm vấn đề, bởi mục tiêu cuối cùng là để giải quyết vấn đề ấy như thế nào chứ không chỉ đánh giá bộ trưởng đó.

Theo quy trình lựa chọn, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí chọn ra 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Một số bộ trưởng cũng sẽ tham gia giải trình làm rõ những vấn đề liên quan. Việc lựa chọn 4 bộ trưởng trên căn cứ theo phiếu thăm dò ý kiến của các đại biểu, đồng thời dựa trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa giữa lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp - nông thôn, khoa học - công nghệ.

Xếp theo độ nóng của từng nhóm vấn đề cũng như sự bức xúc của cử tri thể hiện qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ trả lời 3 nhóm vấn đề, trong đó nổi lên là yêu cầu tìm ra giải pháp căn cơ giải quyết dứt điểm đầu ra, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Các Bộ trưởng Công Thương, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. Các câu hỏi chất vấn dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ lộ trình theo cơ chế thị trường, trách nhiệm và quản lý Nhà nước về giá điện gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Nói lên tâm tư, nguyện vọng của đa số cử tri, đại biểu Quốc hội một số địa phương băn khoăn về lời hứa của các bộ trưởng ở các kỳ họp trước và kiến nghị Quốc hội phải có chế tài về trách nhiệm người đứng đầu. Bộ trưởng nào đã hứa thì phải làm, không làm được thì phải theo chế tài. Chất vấn đi đến cùng vấn đề thì trách nhiệm cũng phải theo đến cùng. Đó chính là chất lượng và hiệu quả của hoạt động chất vấn mà cử tri cả nước kỳ vọng.