Chính quyền Quảng Ngãi sát cánh với tiểu thương bị cháy chợ

ANTĐ - Sau khi chợ Quảng Ngãi bị thiêu  rụi, chính quyền các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực để cùng với người dân gượng dậy vượt qua hoạn nạn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc gần 1.000 tiểu thương chợ Quảng Ngãi bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn để nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng tìm cách giải quyết sao cho thỏa đáng nhất.
Tập trung an sinh

Tiếp xúc với tiểu thương, ông Nguyễn Tăng Bính - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho rằng, thiệt hại của người dân cũng chính là thiệt hại của TP Quảng Ngãi và của cả tỉnh. Do vậy, chính quyền các cấp sẽ tích cực thực hiện nhiều giải pháp góp phần sớm ổn định cuộc sống, cũng như giúp người dân trở lại với việc buôn bán của mình.

Tiếp đó, các tiểu thương cũng được nhận ngay tiền hỗ trợ đời sống ban đầu 11 triệu đồng/hộ (trong đó UBND TP Quảng Ngãi hỗ trợ 5 triệu đồng, Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi hỗ trợ 3 triệu đồng và UBMTTQ VN tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng). Ngoài ra, các hộ tiểu thương sẽ tiếp tục nhận mỗi hộ 3 triệu đồng trong hai tháng tới từ nguồn hỗ trợ của Công ty CP NSTP. Số tiền này tuy không lớn nhưng phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Tiểu thương nhận tiền hỗ trợ tại Ngân hàng

Để bình ổn giá trên địa bàn thành phố của cả tỉnh nói chung, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chi 28 tỉ đồng từ ngân sách để bình ổn giá cả thị trường. Trong khi đó, Công ty CP NSTP Quảng Ngãi (đơn vị quản lý, kinh doanh chợ Quảng Ngãi) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công cả ngày lẫn đêm xây dựng chợ tạm ở khu vực Trung tâm triển lãm tỉnh (phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi).

Thời gian hoàn thành chợ tạm được tỉnh giao trong thời gian tối đa là 45 ngày để sớm đưa hơn 1.400 hộ tiểu thương có điểm để kinh doanh trở lại. Đơn vị quản lý chợ tạm sẽ không thu bất kỳ khoản chi phí nào khác của các hộ tiểu thương đối với việc xây dựng chợ tạm và việc bố trí mặt bằng, ngoài việc thu phí điện, nước, môi trường và bảo vệ.

Nhiều phương án hỗ trợ căn cơ.

Để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy chợ, ổn định đời sống, kinh doanh của các hộ tiểu thương bị thiệt hại, tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy chợ Trung tâm Quảng Ngãi do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa làm trưởng ban. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang xác định mức độ thiệt hại của từng tiểu thương để xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại, đồng thời đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tiểu thương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục thuế tỉnh hoàn trả thuế môn bài đã thu của các tiểu thương trong năm 2012 (khoảng 300 triệu đồng), đồng thời xem xét tiếp tục hỗ trợ các hộ tiểu thương loại thuế này các năm tiếp theo. UBND tỉnh đã làm việc với các ngân hàng và thống nhất cho tiểu thương vay vốn tái đầu tư, kinh doanh trong thời hạn một năm rưỡi, với mức vay không vượt quá 80 triệu đồng/hộ, do tỉnh hỗ trợ lãi suất.

Liên quan đến việc 212 hộ tiểu thương đã vay vốn từ 12 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 37,3 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Thống đốc NHNN chỉ đạo các Hội sở chính ngân hàng thương mại có liên quan cho phép các chi nhánh trực thuộc đóng trên địa bàn Quảng Ngãi tiến hành khoanh nợ, miễn giảm lãi suất theo quy định của Nhà nước đối với số thuế đã phát sinh mà các hộ tiểu thương phải nộp trước khi cháy chợ Quảng Ngãi.

Đối với các tiểu thương có tiền bị cháy không đủ tiêu chuẩn để được đổi như quy định, nhưng tờ tiền đó còn nhận dạng được mệnh giá, đề nghị Thống đốc NHNN xem xét cho bà con tiểu thương được đổi để giảm bớt thiệt hại. Bên cạnh đó là miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày các hộ tiểu thương kinh doanh trở lại và có phát sinh thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, tỉnh cũng ban hành chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho con em tiểu thương trong học kỳ 2 năm học 2011-2012 và cả năm học 2012-2013; đối với sinh viên, học sinh là con, em và cháu do hộ tiểu thương trực tiếp nuôi dưỡng hiện đang theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, CĐ và ĐH được hỗ trợ mỗi em 3 triệu đồng.

Về mặt lâu dài, bà Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi chợ mới (chợ bị cháy) được xây dựng xong, Công ty CP NSTP có trách nhiệm bố trí lại vị trí lô, sạp, ki-ốt kinh doanh của hộ tiểu thương tương ứng vị trí, diện tích cũ trước đây để tiếp tục kinh doanh đảm bảo quyền lợi và quyền sở hữu từng hộ trong thời gian còn lại của từng hộ kinh doanh theo hợp đồng cũ.